Thừa Thiên Huế: Hội nghị Tăng Ni năm 2023 tại tổ đình Từ Đàm

Chư tôn giáo phẩm chứng minh hội nghị
Chư tôn giáo phẩm chứng minh hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 10-5, tại giảng đường chùa Từ Đàm (P.Trường An, TP.Huế), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị Tăng Ni năm 2023, chuẩn bị cho mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu khai mạc

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; nhị vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Lưu Hòa, Hòa thượng Thích Chơn Hương; chư tôn Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự và Tăng Ni trên địa bàn.

Sau nghi thức niệm Phật, Hòa thượng Thích Khế Chơn, đã đọc diễn văn khai mạc.

Hòa thượng Thích Giác Đạo đọc thông bạch

Hòa thượng Thích Giác Đạo đọc thông bạch

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Giác Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đọc thông bạch về việc tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2567 của GHPGVN.

Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phổ biến Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VII và Quy chế hoạt động của Ban Tăng sự T.Ư nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội nghị đã thông qua chương trình sinh hoạt an cư tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự hội nghị
Chư tôn đức Tăng Ni tham dự hội nghị

Theo đó, trong mùa an cư, chư Tăng tập trung về chùa Từ Đàm vào các ngày Bố-tát để sinh hoạt chung, Ban Tri sự sẽ tổ chức khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và trụ trì; cung thỉnh chư tôn đức dạy luật Tứ phần Phạm võng cho các tân Tỳ-kheo. Chư Ni Bắc tông an cư tập trung tại 4 trú xứ: Diệu Đức, Hồng Ân, Diệu Viên và Diệu Hỷ; hệ phái Nam tông và Khất sĩ an cư theo quy định biệt truyền hệ phái.

Hội nghị cũng đã thảo luận vấn đề an cư cho Tăng Ni tại địa phương, đồng thời trao đổi về Hiến chương tu chỉnh vừa được phổ biến.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN ban đạo từ
Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN ban đạo từ

Đạo từ tại hội nghị, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang mong muốn Ban Thường trực Ban Trị sự cần có kế hoạch cụ thể, nội dung, địa điểm phù hợp và tùy vào tình hình số lượng chư Tăng Ni tại các tự viện, tổ đình để tổ chức an cư tập trung được hiệu quả.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Hòa thượng Thích Huệ Phước phổ biến Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VII và Quy chế hoạt động của Ban Tăng sự T.Ư
Hòa thượng Thích Huệ Phước phổ biến Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VII và Quy chế hoạt động của Ban Tăng sự T.Ư
Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Hương góp ý chương trình An cư kiết hạ
Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Hương góp ý chương trình An cư kiết hạ
Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu
Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu
Chư Tăng đóng góp ý kiến
Chư Tăng đóng góp ý kiến
Chư Tăng tham dự hội nghị
Chư Tăng tham dự hội nghị
Lắng nghe phổ biến Hiến chương GHPGVN
Lắng nghe phổ biến Hiến chương GHPGVN
Chư tôn đức Ni
Chư tôn đức Ni
Đông đảo Tăng Ni Thừa Thiên Huế tham dự hội nghị
Đông đảo Tăng Ni Thừa Thiên Huế tham dự hội nghị
Hội nghị Tăng Ni năm 2023 của Phật giáo Thừa Thiên Huế diễn ra tại chùa Từ Đàm
Hội nghị Tăng Ni năm 2023 của Phật giáo Thừa Thiên Huế diễn ra tại chùa Từ Đàm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày