Thừa Thiên Huế: Họp về tổ chức tọa đàm Kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

Buổi họp về tọa đàm Kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân
Buổi họp về tọa đàm Kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Văn phòng Ban Trị sự (P.Trường An, TP.Huế), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại Huế họp về tọa đàm Kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023).
Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu tại buổi họp

Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu tại buổi họp

Tham dự phiên họp có Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Thành viên Hội đồng Chỉ đạo Học viện; Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế; GS.TS Lê Mạnh Thát, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, cố vấn Hội đồng Khoa học Học viện Phật giáo VN tại Huế cùng Hội đồng Điều hành Học viện; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh, Tăng Ni trong Thường trực Ban Trị sự.

Chư tôn đức tham dự họp

Chư tôn đức tham dự họp

Để tưởng niệm công đức hy sinh to lớn của Bồ-tát Thích Quảng Đức, năm nay Hội đồng Trị sự GHPGVN đã quyết định tổ chức trọng thể Đại lễ kỷ niệm 60 năm ngài vị pháp thiêu thân (1963-2023) tại Hà Nội, TP.HCM, Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa.

Tại Thừa Thiên Huế, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ tổ chức Đại lễ vào sáng 20-4-Quý Mão (7-6-2023) tại tổ đình Từ Đàm, đồng thời tổ chức tọa đàm về công hạnh, sự hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đạo pháp của Bồ-tát Thích Quảng Đức.

Dự thảo kế hoạch tổ chức buổi tọa đàm Kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

Dự thảo kế hoạch tổ chức buổi tọa đàm Kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

Tại buổi họp, chư tôn đức trình dự thảo kế hoạch tổ chức buổi tọa đàm Kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023); đồng thời cũng trình dự thảo kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học về thiền phái Liễu Quán (dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 11-Quý Mão) tại Học viện Phật giáo VN tại Huế (P.An Tây, TP.Huế).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quần thể công trình đồ sộ của chùa Beomeo-sa

Sambo Chasal - Biểu tượng của Tam bảo tại Hàn Quốc

GNO - Jogye (Tào Khê tông, 대한불교조계종,曹溪宗) là tông phái Phật giáo chủ đạo tại Hàn Quốc. Ra đời khoảng cuối thế kỷ XII, đầu thế kỷ XIII, cùng với quá trình phát triển, Tào Khê tông đã tạo sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn trong đời sống Phật giáo tại bán đảo Triều Tiên, với khoảng 1.900 ngôi chùa hiện diện cho đến ngày nay.

Thông tin hàng ngày