Thừa Thiên Huế: Hơn 1.000 hành giả thọ An cư

GNO - Sáng 8-6-2017 (nhằm ngày 14-4 năm Đinh Dậu), tại giảng đường chùa Từ Đàm (số 1 đường Sư Liễu Quán, P.Trường An, TP.Huế), toàn thể Tăng Ni trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm tiến hành buổi họp và tác pháp thọ An cư năm Đinh Dậu, Phật lịch 2561.

1.JPG


Chư tôn Hòa thượng chứng minh

Buổi họp đặt dưới sự chứng minh của chư tôn Hòa thượng Giáo phẩm Chứng minh, Thường trực Ban Trị sự và hơn 1.000 Tăng Ni các tổ đình, tự viện, tịnh xá, tịnh thất trên toàn tỉnh.

Mở đầu buổi họp, HT.Thích Đức Thanh, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh nêu ý nghĩa an cư, và kiết giới trường an cư của chư Tăng Ni tại Huế.

2.JPG


Đông đảo chư Tăng Ni nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Y chỉ luật sư

Buổi họp đã thống nhất cầu thỉnh HT.Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ GHPGVN - Y chỉ luật sư; HT.Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM GHPGVN - Tuyên luật sư trú xứ an cư tại Thừa Thiên Huế. 

Tiếp theo đó, tại chánh điện chùa Từ Đàm, toàn thể Đại Tăng đã làm lễ tác pháp Yết-ma cầu thọ An cư.

4.JPG
HT.Thích Đức Thanh nêu ý nghĩa an cư và nêu cương giới

5.JPG
Hơn 100 Tăng Ni về họp thọ an cư

Tại Thừa Thiên Huế theo truyền thống tổ chức an cư nội tự. Riêng mỗi tháng hai kỳ bố-tát 14 và 30 (nếu tháng thiếu là 29) các hành giả tập trung tại giới trường chùa Từ Đàm.

TT.Thích Thông Đạt, Phó ban Tăng sự PG tỉnh, tuyên đọc danh sách cầu thọ an cư của chư Tăng tại Thừa Thiên Huế năm 2017 là 607 Tỳ-kheo, 277 Sa-di tập sự. 

NT.Thích nữ Minh Nguyên, đại diện chư Ni tuyên đọc danh sách thỉnh cầu thọ An cư của chư Ni. Theo đó, chư Ni tập trung tại các trú xứ Diệu Đức, Diệu Hỷ, Hồng Ân, Diệu Viên với số lượng 470 Tỷ-kheo-ni và 111vị Thức-xoa.

6.JPG


Hòa thương Tuyên luật sư khuyến tấn các hành giả thọ An cư

Tại buổi họp, HT.Thích Huệ Ấn, đại lao Hòa thượng Y chỉ luật sư có lời khuyến tấn chư Tăng Ni trong ba tháng an cư sắp đến. Hòa thượng Tuyên luật sư nhắc lại tinh thần an cư của quý ngài đi trước. Trong thời gian an cư mỗi chùa là một trú xứ phải chấp hành nghiêm mật thời khóa xuyên suốt ba tháng. Có như vậy mới xứng đáng một Thích tử, giữ gìn tư cách của một người xuất gia.

7.JPG
Tại chánh điện chùa Từ Đàm cử hành khóa lễ kiết giới trường - thọ An cư

8.JPG
Chư tôn Hòa thượng thọ An cư

9.JPG
NT.Thích nữ Minh Nguyên thỉnh cầu Đại Tăng thọ An cư cho chư Ni tại Huế

10.JPG

11.JPG
Tăng Ni tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức vào mùa An cư

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày