Thừa Thiên Huế: Huynh trưởng, đoàn sinh thuộc 33 Gia đình Phật tử họp trại Lục Hòa năm 2023

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm khai mạc họp trại Lục Hòa
Cung nghinh chư tôn đức quang lâm khai mạc họp trại Lục Hòa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Bãi dương Thuận An (TP.Huế), chiều ngày 22-7, Gia đình Phật tử TP.Huế đã tổ chức lễ khai mạc trại họp bạn Lục Hòa 2023.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự buổi lễ khai mạc

Chư tôn đức chứng minh, tham dự buổi lễ khai mạc

Chứng minh, tham dự buổi lễ khai mạc có Hòa thương Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, TP.Huế, toàn thể các huynh trưởng, đoàn sinh ngành Thanh, ngành Thiếu của 33 đơn vị Gia đình Phật tử TP.Huế.

Tham dự còn có ông Nguyễn Văn Phu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.Huế, đại diện địa phương sở tại.

Hòa thượng Thích Khế Chơn

Hòa thượng Thích Khế Chơn

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Khế Chơn nhấn mạnh tinh thần Lục Hòa tạo nên sức mạnh cho Gia đình Phật tử, là nhân tố cấp thiết cho Gia đình Phật tử ngày càng phát triển vững mạnh. Các đơn vị Gia đình Phật tử cơ sở nên luôn lấy tinh thần đó vượt qua mọi khó khăn, trắc trở của gia đình để xây dựng Gia đình Phật tử vững mạnh, cùng chung tay phát triển lý tưởng áo lam trường tồn.

33 đơn vị Gia đình Phật tử đã diễu hành trang nghiêm đối trước chư tôn thiền đức và quan khách để giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của đơn vị mình.

Sau lễ khai mạc, chư tôn đức cùng đại diện các cơ quan tỉnh, phường chụp ảnh lưu niệm và đi thăm đất trại cùng Ban Quản trị và trại sinh Lục Hòa năm 2023.

Hình ảnh lễ khai mạc họp trại Lục Hòa:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích

Sức cảm hóa của sự chân thật và giản dị

GNO - Dẫu ở ngôi vị nào, vai trò nào, ngài vẫn vậy: khiêm cung, tự tại, chung thủy với nếp đạo phát nguyện thuở ban đầu. Vẫn góc phương trượng đơn sơ, chiếc áo nâu sờn nếp, tận tình chỉ dạy cho hàng hậu học, từ ái với mọi người bất phân thượng hạ…

Thông tin hàng ngày