TT-Huế: 55 đoàn sinh Gia đình Phật tử thi bơi lội

GNO - Hội thi diễn ra tại Trung tâm Thể thao dưới nước TP.Huế, hôm sáng 3-9, do Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng Hải Đức với đối tác Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên-Huế tổ chức, cho 55 em đoàn sinh Gia đình Phật tử là học sinh trung, tiểu học năm 2016 dự thi.

qdien1.jpg


HT.Thích Hải Ấn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Hải Ấn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ cộng đồng Hải Đức cho rằng chương trình dạy kỹ năng bơi lội cho trẻ tại cộng đồng giảm bớt sự rủi ro, tai nạn là một việc làm thiết thực.

Hòa thượng nhắc tới sự chung tay của toàn thể chư tôn đức, anh chị em nhân viên và tình nguyện viên giúp cho hoạt động dạy bơi cho trẻ tại cộng đồng lợi ích thiết thực nhằm giảm tình trạng đuối nước cho trẻ em tại vùng dễ bị tổn thương.

Năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng Hải Đức ký kết với tổ chức NCA tại Việt Nam thành lập dự án hoạt động chương trình cộng đồng “Biết bơi để giảm nhẹ rủi ro thiên tai” đến với trẻ em vùng có khả năng gặp rủi ro về thiên tai.

Hội thi gồm 55 em được chọn từ 20 lớp luyện gồm 400 em do Trung tâm tổ chức huấn luyện từ đầu năm 2016 đến nay với tổng kinh phí 300 triệu đồng.

qdien2.jpg


Kình ngư trên đường đua xanh

Trên đường đua, 11 lượt thi được diễn ra, mỗi lần gồm 5 em thi đấu, đường đua dài 25 mét tự do nam, nữ.

Cuộc thi được giám sát của các huấn luyện viên Trung tâm Thể thao dưới nước TP.Huế, nhân viên cứu hộ - giáo viên dạy bơi của Trung tâm HDC và nhân viên y tế đến từ Tuệ Tĩnh đường Hải Đức.

BTC trao 4 giải nhất, 4 giải nhì, 8 giải ba và 24 giải khuyến khích dành cho lứa tuổi từ 9 đến 14 tuổi.

qdien3.jpg


Tặng thưởng đến vận động viên đoạt giải

Trong thời gian tới trung tâm sẽ tiếp tục mở rộng mô hình hỗ trợ công đồng với nhiều hoạt động về các lĩnh vực như y tế, an sinh xã hội, biến đổi khí hâu…

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày