Thừa Thiên Huế: Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc tết Ban Trị sự

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình sáng 27-1 đã dẫn đầu đoàn chính quyền tỉnh đến thăm và chúc tết chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tại Văn phòng Ban Trị sự (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế).
Hòa thượng Thích Đức Thanh và chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự tiếp đoàn

Hòa thượng Thích Đức Thanh và chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự tiếp đoàn

Tại buổi thăm, ông Nguyễn Thanh Bình chúc mừng năm mới an khang, sức khỏe và thành công đến chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh.

Phó Chủ tịch tỉnh cho biết, năm 2020, tỉnh Thừa Thiên Huế đã gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và thiên tai bão lũ, nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm và thống nhất cao của tập thể Đảng, chính quyền, nhân dân nên vẫn duy trì được sự phát triển bền vững, tốc độ tăng trưởng tốt...

Ông Bình ghi nhận sự đóng góp tích cực của Phật giáo trong thời gian qua. "Mong rằng, trong năm mới Tân Sửu - 2021, Ban Trị sự cùng Tăng Ni Phật tử tỉnh nhà sẽ tiếp tục chung sức chung lòng cùng với chính quyền và nhân dân địa phương, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đưa tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển vững mạnh", ông Phó Chủ tịch tỉnh nói.

Đáp từ, Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tri ân lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan ban ngành đã luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, hỗ trợ Giáo hội trong các công tác Phật sự.

Hòa thượng cũng gửi lời chúc mừng năm mới cùng lời chúc sức khỏe và an lạc đến các vị lãnh đạo, cán bộ, nhân viên phái đoàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Thông tin hàng ngày