Thừa Thiên Huế: Lễ chung thất Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thọ tại tổ đình Vạn Phước

Di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thọ
Di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thọ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, ngày 24-3, tại tổ đình Vạn Phước (P.Trường An, TP.Huế), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ chung thất trai tuần Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thọ, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quang lâm dự lễ tưởng niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư tôn giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Chơn Tế, Hòa thượng Thích Lưu Hòa, Hòa thượng Thích Chơn Hương, Hòa thượng Thích Quang Nhuận cùng chư tôn giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự tỉnh Thừa Thiên Huế; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Tăng Ni các tổ đình, tự viện và đông đảo Phật tử các giới.

Hòa thượng Thích Giác Đạo - đương vi sám chủ

Hòa thượng Thích Giác Đạo - đương vi sám chủ

Sau thời cúng ngọ, chư pháp tử đã cung thỉnh chư tôn đức quang lâm Giác linh đường cử hành lễ cung tiến Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thọ do Hòa thượng Thích Giác Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư đương vi sám chủ. Lễ cung tiến Giác linh được cử hành theo nghi thức thiền môn Phật giáo cố đô.

Tại buổi lễ, môn đồ pháp quyến kính cẩn dâng cúng trầm, trà, vật phẩm lên vị bổn sư khả kính.

Được biết, chiều cùng ngày, Ban Nghi lễ đã cử hành khóa lễ đăng đàn chẩn tế cầu nguyện âm siêu dương thái.

Pháp tử dâng trà cúng Hòa thượng tôn sư
Pháp tử dâng trà cúng Hòa thượng tôn sư

Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thọ, thế danh Hồ Văn Chu, sinh năm Canh Thìn, nhằm ngày 24-4 -1940 tại làng Ưu Điềm, xã Phong Hòa, H.Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 21 tuổi (Tân Sửu - 1961), ngài vào Thuận Hóa đến núi Bình An xin xuất gia, đầu sư học đạo với Đại lão Hòa thượng Tâm Cảnh hiệu Giác Hạnh, trú trì tổ đình Vạn Phước.

Năm Quý Mão (1963), tại chùa Vạn Phước, Hòa thượng được bổn sư truyền thụ Sa-di thập giới, được ban pháp danh Nguyên Truyền, pháp tự Thích Tâm Thọ. Duyên lành hội đủ, năm Ất Tỵ (1965), Hòa thượng được đăng đàn thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Vạn Hạnh, được tổ chức ở tổ đình Từ Hiếu.

Một năm sau khi thọ Đại giới (1966), Hòa thượng được cử đảm trách chức vụ Tri sự tổ đình. Với sự tinh chuyên tu học, phụng sự Tam bảo của Hòa thượng, vào khuya ngày mùng 9 tháng 2 năm 1972 (Nhâm Tý), Phật lịch 2515, tại tổ đường chùa Tây Thiên, dưới sự chứng minh của quý ngài trong tông môn tổ đình Tây Thiên, Hòa thượng đã được bổn sư truyền trao kệ đắc pháp, nối tiếp dòng Thiền Lâm Tế đời 44, pháp phái Liễu Quán đời thứ 10, với kệ phú pháp:

覺源真寔道

覺行密顯宣

妙用玄空理

玄豐心授傳

Giác nguyên chơn thiệt đạo

Giác hạnh mật hiển tuyên

Diệu dụng huyền không lý

Huyền phong Tâm Thọ truyền.

Long vị cố Trưởng lão Hòa thượng

Long vị cố Trưởng lão Hòa thượng

Năm 1993, khi pháp huynh của Hòa thượng là Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Hướng vì tuổi già sức yếu đã cung cử Hòa thượng đảm trách trú trì tổ đình Vạn Phước. Kể từ khi tiếp tục sự nghiệp của chư vị tổ sư, Hòa thượng đã lo tiếp Tăng độ chúng, trùng hưng và xây dựng tổ đình. Một số công trình đã được Hoà thượng sửa sang và xây dựng mới làm cảnh quang tổ đình ngày thêm quang huy, xán lạn.

Năm 1997, nhận lời cung cử của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, ngài đảm trách Ủy viên Ban Trị sự, Chánh Đại diện Phật giáo H.Hương Trà.

Năm Canh Thìn (2000), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cung cử Hoà thượng làm trú trì chùa Châu Hoằng Liên Xã ở làng Lại Bằng, xã Hương Vân, H.Hương Trà.

Năm 2007, tại Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2007-2012, Hòa thượng được cung thỉnh vào hàng Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế.

Với giới hạnh tinh nghiêm, Hòa thượng được Giáo hội tỉnh nhà cung cử vào Ban Kiến đàn, rồi cung thỉnh vào hàng Thập sư tại các giới đàn như: Liễu Quán, Tử Dung, Từ Đàm, Giác Phong... do Giáo hội tỉnh nhà tổ chức tại Huế.

Mùa An cư kiết hạ năm 2019, để Tăng Ni trú xứ tỉnh Thừa Thiên Huế nương vào giới đức thanh tịnh của bậc cao Tăng nên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Tăng Ni trú xứ tỉnh nhà đã cung thỉnh ngài vào ngôi vị Y chỉ trú xứ luật sư.

Bản thân ngài chỉ nhất tâm tham thiền niệm Phật, di dưỡng pháp thân an lạc mỗi ngày. Tuy nhiên, do niên cao lạp trưởng, nên vào những ngày đầu xuân năm Quý Mão, ngài đã thị hiện bệnh duyên và an nhiên thu thần viên tịch vào lúc 14 giờ 20 phút, ngày 14-1-Quý Mão, nhằm ngày 4-2-2023 tại thiền đường tổ đình Vạn Phước Huế. Trụ thế 84 năm, 58 hạ lạp.

Nhị vị Trưởng lão Hòa thượng chấp lệnh

Nhị vị Trưởng lão Hòa thượng chấp lệnh

Dâng phạn thực cúng dường

Dâng phạn thực cúng dường

Khóa lễ cung tiến Giác linh

Khóa lễ cung tiến Giác linh

Môn đồ pháp quyến tác bạch cúng dường trai Tăng

Môn đồ pháp quyến tác bạch cúng dường trai Tăng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày