Thừa Thiên Huế: Tưởng niệm húy nhật Hòa thượng Thích Quảng Huệ

Di ảnh Hòa thượng Thích Quảng Huệ
Di ảnh Hòa thượng Thích Quảng Huệ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, ngày 13-6, tại chùa Thiên Minh (P.Trường An, TP.Huế); Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, trú trì chùa Thiên Minh cùng chư Tăng bổn tự đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm húy nhật Hòa Thượng Thích Quảng Huệ - khai sơn chùa Thiên Minh.
Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm
Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Dâng hương tưởng niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Chơn Tế, Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Hòa thượng Thích Chơn Hương; chư tôn giáo phẩm Chứng minh, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cùng chư Tăng Ni các tự viện và Phật tử các giới.

Trong không khí trang nghiêm, Hòa thượng trú trì chùa Thiên Minh tác bạch cung thỉnh chư tôn đức Trưởng lão Hòa thượng quang lâm tổ đường dâng hương tưởng niệm.

Hòa thượng Thích Khế Chơn, đương kim trú trì chùa Thiên Minh
Hòa thượng Thích Khế Chơn, đương kim trú trì chùa Thiên Minh

Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cử hành lễ cúng ngọ theo nghi thức thiền môn cố đô Huế.

Theo tiểu sử, cố Hòa thượng Thích Quảng Huệ họ Nguyễn, sinh năm 1903 (Giáp Thìn) tại làng Khuôn Phò, xã Quảng Phước, H.Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngài xuất gia năm 1924 (Giáp Tý) tại chùa Từ Quang, được cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Bổn thế độ ban cho pháp danh Tâm Thông, hiệu Quảng Huệ.

Với tư chất thông tuệ, ngài được Bổn sư đồng ý cho đăng đàn thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Từ Hiếu năm Giáp Tý (1924) do Tổ sư Thanh Ninh Tâm Tịnh làm Hòa thượng Đường đầu.

Vâng lời dạy của Bổn sư, 6 năm sau ngày thọ Đại giới, vào năm 1930 (Canh Ngọ), ngài nhận thảo am do Sa-di-ni Trừng Giáp, tự Hướng Thiện hiến cúng tôn tạo thành chốn già lam Thiên Minh trang nghiêm. Đến năm 1936 ngài được cử làm Phó Trị sự sơn môn Thừa Thiên.

Hòa thượng Thích Huệ Phước cử hành lễ cúng ngọ
Hòa thượng Thích Huệ Phước cử hành lễ cúng ngọ

Cuộc đời ngài luôn tâm huyết với giáo dục, đào tạo Tăng tài. Năm 1943, ngài vận động sơn môn lập Phật học đường tại chùa Linh Quang. Một năm sau (1944), ngài nhận chức Trưởng ban Quản lý Phật học đường và vận động chuyển Phật học đường Linh Quang sang chùa Báo Quốc.

Năm 1949, sau khi Bổn sư viên tịch, Giáo hội và Trưởng lão Hòa thượng Giác Nguyên, Trưởng pháp phái Tây Thiên quyết định công cử ngài trú trì tổ đình Từ Quang kiêm nhiếp Thiên Minh.

Vào lúc 17 giờ 50 phút, ngày 9-5-Canh Dần (1950), ngài an nhiên viên tịch; trụ thế 48 năm, 26 hạ lạp.

Tổ đường chùa Thiên Minh
Tổ đường chùa Thiên Minh
Chư tôn đức Tăng quang lâm dự lễ húy nhật Tổ khai sơn chùa Thiên Minh
Chư tôn đức Tăng quang lâm dự lễ húy nhật Tổ khai sơn chùa Thiên Minh
Chư tôn đức Ni

Chư tôn đức Ni

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Kaihōgyō bộ hành khổ luyện tìm kiếm sự giác ngộ

Kaihōgyō bộ hành khổ luyện tìm kiếm sự giác ngộ

GNO - Trong thế giới đầy thành tích và những cuộc chạy đua để khoe khoang, có một hành trình vượt xa những giới hạn thông thường, một hành trình mà chỉ những ai thực sự kiên trì và quyết tâm mạnh mẽ mới có thể hoàn thành.

Thông tin hàng ngày