Thuốc ho có thể giúp điều trị tiểu đường

GNO - Một thành phần có trong nhiều loại thuốc trị ho giúp cải thiện sự phóng tiết insulin ở người, phát hiện này có thể mở ra liệu pháp điều trị mới cho bệnh tiểu đường tuýp 2.

Các bác sĩ Đại học Heinrich Heine (Düsseldorf, Đức) đã phát hiện thấy thuốc ho dextromethorphan làm tăng sự phóng tiết insulin từ tụy, trong loạt nghiên cứu vừa được tiến hành trên vật thử, trên mẫu mô ở người và trên một số lượng nhỏ các bệnh nhân tiểu đường.

dextromethorpha.jpg


Dextromethorphan làm tăng sự phóng tiết insulin từ tụy

Dextromethorphan thường được kê toa trong điều trị cảm dù có một số tác dụng phụ so với các dòng thuốc điều trị tiểu đường hiện nay, các chuyên gia cho biết.

Kết quả nghiên cứu này được báo cáo trên Tạp chí Nature Medicine ngày 16-3 qua.

Hiện nay trên thế giới có khoảng 350 triệu người mắc tiểu đường tuýp 2, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Căn bệnh này liên quan đến sự gia tăng của mức đường huyết (glucose). Insulin, hormone do tụy sản xuất giúp vận chuyển glucose trong máu đến tế bào. Đối với bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 thì tụy không sản xuất đủ insulin hoặc tế bào không thể đáp ứng phù hợp với insulin nữa.

Tuy vậy các bác sĩ cũng khẳng định rằng bệnh nhân tiểu đường không nên tự điều trị bằng các thuốc có chứa dextromethorphan vì nghiên cứu chỉ mới được tiến hành trên 20 người dù cho thấy mức độ tập trung insulin huyết thanh được tăng cường và đường huyết được hạ giảm.

Các chuyên gia cũng cho biết cần tiến hành thêm nhiều thử nghiệm lâm sàng để có thể hiểu rõ hơn về cơ chế và tác dụng điều trị của thành phần này đối với bệnh tiểu đường.

Huệ Trần (Theo Live Science)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày