Thượng tọa Thích Đồng Thành làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo thị xã An Nhơn (2021-2026)

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội
Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-12, Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn (Bình Định) tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã An Nhơn lần thứ VII nhiệm kỳ 2021-2026 tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Thiên An (phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định).
Nghi thi chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Nghi thi chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Sau phần nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ và phút mặc niệm tưởng nhớ đến chư vị tiền bối hữu công; chư Thánh tử đạo, nạn nhân đã tử vong vì đại dịch Covid 19, Hòa thượng Thích Hồng Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã, Trưởng ban Tổ chức đại hội đã phát biểu khai mạc cho biết chặng đường hơn 20 năm thành lập, xây dựng và phát triển liên tục của GHPGVN thị xã An Nhơn, dựa trên nền tảng thống nhất tổ chức và lãnh đạo, thống nhất ý chí và hành động, vận dụng giáo lý Đức Phật, tuân thủ luật Phật chế, Giáo hội đã thành tựu nhiều Phật sự trọng đại.

Hòa thượng Thích Hồng Thiện phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Hồng Thiện phát biểu khai mạc

Tại đại hội, Đại đức Thích Vạn Đạt đã báo cáo tổng kết các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ VI (2016-2021) và Phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2021-2026). Theo đó, toàn thị xã có 70 cơ sở tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường với 210 Tăng Ni và điệu chúng; có 13 cơ sở chưa công nhận. Trong 5 năm qua, chư Tăng trong thị xã An Nhơn Bố-tát theo Luật Phật định 1 tháng 2 kỳ. Các tự viện thường xuyên tổ chức các đạo tràng Niệm Phật, khóa tu Bát Quan trai, khóa tu mùa hè, đạo tràng thọ trì Thần chú Đại bi, lớp giáo lý, khóa lễ Hằng thuận…

Đặc biệt, đại dịch Covid 19 bùng phát trên toàn thế giới nói chung, nước Việt Nam nói riêng, Ban Trị sự Phật giáo thị xã An Nhơn đã thông tri kịp thời đến các tự viện tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo đông người để đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Để đáp ứng nhu cầu học Phật Pháp của tín đồ Phật tử, chư tôn đức đã thuyết giảng Phật pháp online trực tuyến.

Phật giáo thị xã đã tổ chức các đại lễ truyền thống, các tự viện trong thị xã làm các việc thiện nguyện tặng quà; xây dựng 5 ngôi nhà tình thương, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19… với tổng trị giá trong nhiệm kỳ qua trên 5 tỷ đồng.

Chư Tăng Ni nhận Bằng tuyên dương công đức

Chư Tăng Ni nhận Bằng tuyên dương công đức

Sau khi Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn khóa VI tuyên bố mãn nhiệm, Hòa thượng Thích Đồng Quả, Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh lấy ý kiến đại biểu thống nhất thông qua thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn nhiệm kỳ VII (2021-2026) gồm 34 thành viên do Thượng tọa Thích Đồng Thành làm Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN thị xã An Nhơn; Đại đức Thích Vạn Đạt, Phó Trưởng ban Thường trực; Thượng tọa Thích Như Long, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo; Đại đức Thích Đồng Hội, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự thị xã.

Tân Ban Trị sự đã ra mắt trước đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng thời cung thỉnh Hoà thượng Thích Ngộ Khải, Hòa thượng Thích Trí Hải, Hòa thượng Thích Hồng Thiện và Hoà thượng Thích Phước Điền, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn (2021-2026) ra mắt đại hội

Tân Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn (2021-2026) ra mắt đại hội

Dịp này, Thượng tọa Thích Đồng Thành, tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn, đại diện Ban Trị sự thị xã trao tặng 2 ngôi nhà đại đoàn kết trị giá 80 triệu đồng. Đại diện chính quyền thị xã, ông Lê Văn Thông, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã đón nhận.

Với thành tích đạt được của Ban Trị sự GHPGVN thị xã trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã trao Bằng tuyên dương công đức cho tập thể Ban Trị sự GHPGVN thị xã và các cá nhân; các tự viện và cá nhân cũng nhận Bằng tuyên công đức của Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự thị xã trao tặng.

Thay mặt chính quyền thị xã, ông Mai Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND thị xã ghi nhận sự đóng góp nhiều mặt của Ban Trị sự thị xã và Tăng, Ni, Phật tử trong góp phần an sinh xã hội; mong Phật giáo thị xã, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành và gắn kết với chính quyền, phát huy tinh thần đại đoàn kết, để đưa thị xã phát triển hơn nữa.

Trao Bằng tuyên dương công đức

Trao Bằng tuyên dương công đức

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Hòa thượng Thích Đồng Quả tán thán công đức Ban Trị sự GHPGVN thị xã, nhất là thành viên Ban Trị sự và các tự viện trong nhiệm kỳ qua. Hòa thượng mong muốn trong nhiệm kỳ tới, toàn thể Ban Trị sự GHPVN thị xã trên dưới một lòng, phát huy nhiều hơn nữa để hoạt động Phật sự đạt được nhiều thành tựu.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết gồm 8 điểm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày