Thượng tọa Thích Minh Bảo được suy cử tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 4

Tân Ban Trị sự GHPGVN quận 4 nhiệm kỳ 2021-2026
Tân Ban Trị sự GHPGVN quận 4 nhiệm kỳ 2021-2026
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo quận 4 lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã trọng thể diễn ra phiên chính thức tại chùa Long Bửu (số 183/36A Khánh Hội, phường 5, quận 4, TP.HCM), sáng nay 8-5.

Quang lâm chứng minh và chỉ đạo đại hội có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh và Hòa thượng Thích Như Tín, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự Thành phố; Chư giáo phẩm Phó ban Trị sự GHPGVN Thành phố: Hòa thượng Thích Thiện Đức, Thượng tọa Thích Thiện Quý (kiêm Chánh Thư ký); Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Đại đức Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký; Hoà thượng Thích Minh Nghĩa, Hoà thượng Thích Nhựt Hiển, đồng Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận 4; Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 4, Trưởng ban Tổ chức đại hội; Thượng tọa Thích Minh Bảo, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận 4; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Thành phố, thành viên Ban Trị sự quận 4, Ban Trị sự các quận huyện, Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn tham dự.

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, chủ tọa đại hội

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, chủ tọa đại hội

Về phía lãnh các cơ quan chức năng hiện diện có Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Văn Lưu, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP.HCM Vũ Mạnh Hải, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Văn Lượng, Trưởng Phòng Dân tộc - Tôn giáo Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thành Trung; Đại diện lãnh đạo quận 4 có bà Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Bà Đỗ Thị Trúc Mai, Uỷ viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân; Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN; ông Lê Công Thức, Trưởng Công an quận 4; cùng đại diện các tôn giáo bạn, ban ngành quận cũng như lãnh đạo các phường trên địa bàn và Phật tử tiêu biểu toàn quận tham dự.

Số lượng đại biểu tham dự đại hội được tinh giản phòng chống dịch Covid-19

Số lượng đại biểu tham dự đại hội được tinh giản phòng chống dịch Covid-19

Phật giáo quận 4 được biết đến là một trong những quận đi đầu về công tác an sinh xã hội - từ thiện, với nhiều thành tựu ấn tượng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó, Ban Trị sự GHPGVN quận 4 luôn nỗ lực hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử đi vào nề nếp đoàn kết, sống hòa hợp, tích cực tham gia vào các phong trào ích nước lợi dân.

Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ phát biểu khai mạc đại hội

Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ phát biểu khai mạc đại hội

Đó cũng là nội dung trong phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 4. Hòa thượng nhấn mạnh: “Thông qua Đại hội đại biểu Phật giáo quận 4 hôm nay, Ban Trị sự mong muốn được lắng nghe ý kiến chỉ đạo của chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo, sự góp ý của đại diện chính quyền và những phát biểu chân tình từ quý đại biểu, góp phần cho quận nhà nói riêng, Phật giáo nói chung, phát triển vững mạnh”.

Thượng tọa Thích Thị Trụ, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự quận báo cáo kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và trình phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021-2026
Thượng tọa Thích Thị Trụ, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự quận báo cáo kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và trình phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021-2026

Được biết, toàn quận hiện có 36 cơ sở tự viện, trong đó có 3 tịnh xá, 1 tịnh thất và 1 niệm Phật đường, với tổng số Tăng Ni thường trú và tạm trú được đánh giá là lớn nhất thành phố - 567 vị.

Thượng toạ Thích Minh Bảo trình danh sách nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự GHPGVN quận 4 nhiệm kỳ 2021-2026
Thượng toạ Thích Minh Bảo trình danh sách nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự GHPGVN quận 4 nhiệm kỳ 2021-2026

Xuyên suốt nhiệm kỳ vừa qua, Tăng Ni quận 4 luôn đều đặn tham gia các khóa học do Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tổ chức, nỗ lực tham dự hàng giới tử và hỗ trợ nhiều công tác Phật sự cho các Đại giới đàn Trí Tịnh (2018), Huệ Hưng (2020). Đồng thời, Ban Trị sự Phật giáo quận 4 cũng đã tích cực kêu gọi, trùng tu viên mãn nhiều hạng mục tại các chùa Giác Nguyên, chùa Phước Duyên, chùa Từ Khánh, Tịnh xá Ngọc Khánh, chùa Niết Bàn, chùa Thanh Tuyền… đảm bảo duy trì và củng cố hệ thống cơ sở tự viện trên địa bàn.

Thượng toạ Thích Quang Thạnh đọc quyết định và thông qua danh sách tặng Bằng tuyên dương công đức và Bằng công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
Thượng toạ Thích Quang Thạnh đọc quyết định và thông qua danh sách tặng Bằng tuyên dương công đức và Bằng công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Một trong những điểm sáng nổi bật nhất của Phật giáo quận 4 có thể nói là công tác an sinh xã hội, từ thiện, với con số ấn tượng lên đến gần 205 tỷ đồng.

Ông Trịnh Tường Vĩnh, Uỷ viên Thường vụ UBMTTQ quận 4 đọc và thông qua danh sách khen tặng của Thành phố và quận 4
Ông Trịnh Tường Vĩnh, Uỷ viên Thường vụ UBMTTQ quận 4 đọc và thông qua danh sách khen tặng của Thành phố và quận 4

Trong đó, các hoạt động đáng ghi nhận như: Ủng hộ đồng bào vùng sâu vùng xa, đóng góp phòng chống dịch bệnh, ủng hộ quỹ “Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc”, khoan giếng nước ngọt cho các hộ nghèo tại miền Tây bị nhiễm mặn, hỗ trợ cho người dân trong dịch Covid-19, cúng dường chư Tăng Ni tu học tại núi Thị Vải (chùa Giác Nguyên), tặng quà người mù và nạn nhân chất độc màu da cam (chùa Liên Trì), chương trình Bếp ăn từ thiện (chùa Giác Nguyên), thực hiện nhiều chuyến xe 0 đồng đưa người dân nghèo về quê ăn Tết, trao tặng nhà tình thương, học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học, trẻ em cơ nhỡ, phẫu thuật mắt miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, tặng xe lăn cho người tàn tật, thực hiện nhiều chương trình khuyến học nhân dịp Tết cổ truyền, lễ Vu lan, Phật đản…

Ủy ban MTTQVN TP.HCM trao tặng lẵng hoa chúc mừng
Ủy ban MTTQVN TP.HCM trao tặng lẵng hoa chúc mừng

Ở nhiệm kỳ mới 2021-2026, Ban Trị sự Phật giáo quận 4 đã đặt ra nhiều mục tiêu, trước hết là tích cực thực hiện chủ trương và đường hướng hoạt động của Giáo hội, tiếp tục duy trì và phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nỗ lực hoàn thành các công tác Phật sự mà Giáo hội giao phó, đẩy mạnh các hoạt động góp phần phát triển tinh thần đoàn kết, hòa hợp Tăng Ni quận nhà cũng như tăng cường mối tương quan với chính quyền địa phương trong các mặt công tác, tiếp tục hoàn thiện công tác hành chính điện tử theo chủ trương của Giáo hội.

Lẵng hoa chúc mừng của Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận 4 đến đại hội

Lẵng hoa chúc mừng của Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận 4 đến đại hội

Với những đóng góp của toàn thể Tăng Ni, Phật tử quận 4 trong nhiệm kỳ 2016-2021, dịp này, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chính quyền Thành phố và quận 4, đã quyết định trao tặng nhiều Bằng tuyên dương công đức, Bằng công đức, giấy khen cho các cá nhân và tập thể hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự, có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp trong công tác từ thiện xã hội.

Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ đại diện Ban Trị sự Phật giáo quận 4 nhiệm kỳ 2016-2021 tuyên bố mãn nhiệm

Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ đại diện Ban Trị sự Phật giáo quận 4 nhiệm kỳ 2016-2021 tuyên bố mãn nhiệm

Thay mặt Ban Trị sự Phật giáo quận 4 nhiệm kỳ 2016-2021, Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ tuyên bố mãn nhiệm. Thượng toạ Thích Minh Bảo, Phó Thường trực Ban Trị sự quận trình danh sách nhân sự dự kiến tham gia vào Ban Trị sự GHPGVN quận 4 nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021-2026 đối trước chư tôn đức chứng minh phát nguyện nhận nhiệm vụ

Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021-2026 đối trước chư tôn đức chứng minh phát nguyện nhận nhiệm vụ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lấy ý kiến đại hội và thông qua danh sách nhân sự tân Ban Trị sự, bao gồm: Ban Chứng minh với 4 vị giáo phẩm là Hòa thượng Thích Minh Nghĩa, Hòa thượng Thích Nhựt Hiển, Hoà thượng Thích Từ Giang và Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ; Ban Trị sự nhiệm kỳ mới có 19 thành viên, trong đó có 15 vị thường trực, 4 ủy viên, Thượng tọa Thích Minh Bảo được suy cử tân Trưởng ban.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ban lời đạo từ, sách tấn tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ban lời đạo từ, sách tấn tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo quận 4 nhiệm kỳ mới, đồng thời tán thán những Phật sự mà Tăng Ni, Phật tử quận 4 đã làm được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt nổi bật về công tác từ thiện xã hội và ổn định sinh hoạt cho Tăng Ni.

Tân Ban Trị sự Phật giáo quận 4 nhiệm kỳ 2021-2026 do Thượng tọa Thích Minh Bảo làm Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự; Thượng tọa Thích Thị Trụ, Phó Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo; Thượng toạ Thích Minh Huệ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hoá; Thượng toạ Thích Minh Quang, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế; Đại đức Thích Đồng Lợi, Chánh Thư ký; Sư cô Thích nữ Liễu Ngọc, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Đại đức Thích Bảo Nguyên, Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông.

Trong lời sách tấn Ban Trị sự nhiệm kỳ mới, Trưởng lão Hoà thượng đã nhắc lại công hạnh của các vị tiền bối hữu công của Phật giáo quận 4, những vị đã góp phần to lớn đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của không chỉ Phật giáo quận nhà mà còn cho Phật giáo thành phố nói chung.

“Trong đó có thể kể đến Hoà thượng Thích Từ Hiệp, nguyên trụ trì chùa Long Bửu, nơi trang nghiêm diễn ra Đại hội biểu Phật giáo quận 4 hôm nay, là người tích cực vận động đưa tới thống nhất từ hệ thống sinh hoạt Tăng Ni cho đến các cơ sở tự viện cho toàn Phật giáo quận 4. Ngoài ra, cách đây hơn nửa thế kỷ, nhờ công lao và đạo hạnh sâu dày của chư vị Hoà thượng Thích Hành Trụ và Hòa thượng Thích Thiện Tường, Phật giáo quận 4 nói riêng và Phật giáo thành phố nói chung, đã thành lập được nhiều chùa chiền và các lớp học cho Tăng Ni. Từ đó làm cơ sở cho các lớp học dành cho Tăng Ni về sau này”, Trưởng lão Hòa thượng nói.

Khánh vàng từ chính quyền sở tại trao tặng tân Ban Trị sự tại đại hội

Khánh vàng từ chính quyền sở tại trao tặng tân Ban Trị sự tại đại hội

Trưởng lão Hòa thượng cũng đồng thời kêu gọi chính quyền sở tại chung tay hỗ trợ và ủng hộ cho các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự Phật giáo quận 4 nhiệm kỳ mới.

Lẵng hoa chúc mừng tân Trưởng ban Trị sự từ Ban Tôn giáo TP.HCM

Lẵng hoa chúc mừng tân Trưởng ban Trị sự từ Ban Tôn giáo TP.HCM

Thay mặt chính quyền, bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch UBMTTQVN quận 4 có phát biểu ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành quả đáng trân trọng của Phật giáo quận 4 trong nhiệm kỳ qua. Bà bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp có hiệu quả, cùng đồng hành và hỗ trợ thiết thực cho Ban Trị sự nhiệm kỳ mới, phát huy hơn nữa trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Thu đại diện chính quyền sở tại phát biểu tại đại hội
Bà Nguyễn Thị Thu đại diện chính quyền sở tại phát biểu tại đại hội

Trong đó, chính quyền và Ban Trị sự quận 4 tích cực động viên Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn quận tham gia các phong trào thi đua do chính quyền, MTTQVN và các đoàn thể phát động, cùng chung tay phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tham gia bầu cử trong kỳ bầu cử sắp tới, tăng cường và duy trì mối quan hệ gắn bó giữa Tăng Ni, Phật tử với chính quyền sở tại và nhà nước.

Thượng toạ Thích Minh Huệ thông qua danh sách đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố
Thượng toạ Thích Minh Huệ thông qua danh sách đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố

Dịp này, Phật giáo quận 4 cũng tiến hành trao Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Thọ và ủng hộ chương trình mua vắc-xin Covid-19 do Ban Trị sự Phật giáo Thành phố phát động, với tổng kinh phí 630 triệu đồng.

Đại đức Thích Đồng Lợi thông qua dự thảo nghị quyết đại hội
Đại đức Thích Đồng Lợi thông qua dự thảo nghị quyết đại hội

Tại đại hội, Ban Trị sự Phật giáo quận 4 nhận được nhiều lẵng hoa và quà chúc mừng của lãnh đạo Phật giáo thành phố, Phật giáo các quận huyện bạn cũng như các cấp chính quyền, tự viện, đạo tràng tu học.

Phật giáo quận 4 ủng hộ kinh phí mua Vaccine ngừa Covid-19

Phật giáo quận 4 ủng hộ kinh phí mua Vaccine ngừa Covid-19

Chùa Long Bửu, nơi tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo quận 4 lần thứ X nhiệm kỳ 2021-2026

Chùa Long Bửu, nơi tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo quận 4 lần thứ X nhiệm kỳ 2021-2026

Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm hội trường đại hội

Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm hội trường đại hội

Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Ban Thư ký đại hội

Ban Thư ký đại hội

Thượng tọa Thích Thiện Quý điều khiển chương trình hội nghị

Thượng tọa Thích Thiện Quý điều khiển chương trình hội nghị

Cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tham dự Đại hội Phật giáo quận 4

Cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tham dự Đại hội Phật giáo quận 4

Lẵng hoa chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo quận 4 lần thứ X từ Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Lẵng hoa chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo quận 4 lần thứ X từ Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM gửi ho chúc mừng đại hội

Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM gửi ho chúc mừng đại hội

Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ nhận khánh vàng từ tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 4 nhiệm kỳ 2021-2026

Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ nhận khánh vàng từ tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 4 nhiệm kỳ 2021-2026

Ban Trị sự Phật giáo quận 4 trao khánh vàng đến Ni trưởng Thích nữ Tân Hoa

Ban Trị sự Phật giáo quận 4 trao khánh vàng đến Ni trưởng Thích nữ Tân Hoa

Thượng tọa Thích MInh Bảo trao khánh vàng đến Ni trưởng Thích nữ Hạnh Ngọc

Thượng tọa Thích MInh Bảo trao khánh vàng đến Ni trưởng Thích nữ Hạnh Ngọc

Tân Ban Trị sự GHPGVN quận 4 ủng hộ Quỹ "Học bổng Nguyễn Hữu Thọ"

Tân Ban Trị sự GHPGVN quận 4 ủng hộ Quỹ "Học bổng Nguyễn Hữu Thọ"

Thượng tọa Thích Minh Bảo, tân Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN quận 4, nhiệm kỳ 2021-2026

Thượng tọa Thích Minh Bảo, tân Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN quận 4, nhiệm kỳ 2021-2026

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày