Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo quận 4 lần thứ X tại chùa Long Bửu

Chư tôn đức tham dự phiên trù bị đại hội
Chư tôn đức tham dự phiên trù bị đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trước phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo quận 4 lần thứ X sẽ diễn ra vào ngày mai, chiều nay 7-5, phiên trù bị đã được tổ chức tại chùa Long Bửu (đường Khánh Hội, quận 4, TP.HCM).

Tham dự có đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Đại đức Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký; Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 4, Trưởng ban Tổ chức đại hội, Thượng tọa Thích Minh Bảo, Phó ban Trị sự Phật giáo quận 4 cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự quận và Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu.

Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ phát biểu khai mạc

Báo cáo số lượng đại biểu tham dự đại hội chính thức sáng mai 8-5, Thượng tọa Thích Minh Bảo cho biết, do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19 và tuân theo chỉ thị của Thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh, đại hội chính thức dự kiến sẽ tinh giản số lượng đại biểu tham dự.

Thượng tọa Thích Minh Bảo báo cáo chương trình và công tác tổ chức đại hội

Thượng tọa Thích Minh Bảo báo cáo chương trình và công tác tổ chức đại hội

Tại phiên trù bị, Thượng tọa Thích Minh Bảo cũng trình danh sách dự kiến cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát phiên chính thức, danh sách dự kiến phái đoàn Phật giáo quận 4 nhiệm kỳ 2021-2026 tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố, danh sách khen thưởng...

Thượng tọa Thích Quang Thạnh góp ý tại phiên trù bị

Thượng tọa Thích Quang Thạnh góp ý tại phiên trù bị

Nhằm vẹn toàn công tác tổ chức đại hội, Thượng tọa Thích Quang Thạnh cũng đã có những góp ý thiết thực, hướng dẫn cụ thể về một số khâu chuẩn bị cho đại hội chính thức ngày mai 8-5. Đồng thời, Thượng tọa cũng tán thán tinh thần hòa hợp của toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Phật giáo quận 4 trong công tác tổ chức đại hội.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thượng tọa Thích Thiện Quý trong phát biểu đúc kết phiên trù bị, đã đặc biệt lưu tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh theo thông báo mới nhất của UBND TP.HCM chiều nay 7-5.

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu đúc kết phiên trù bị

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu đúc kết phiên trù bị

"Công tác tổ chức đại hội nên có sự thông báo và liên kết chặt chẽ với chính quyền địa phương. Sự hỗ trợ về trang thiết bị y tế phòng chống, hạn chế lây lan dịch bệnh Covid-19 của chính quyền sẽ là một trong những cơ sở vững chắc cho sự thành công của đại hội Phật giáo quận nhà. Chúng ta cần hết sức cẩn trọng, làm sao vừa có thể tổ chức đại hội viên mãn, vừa bảo vệ được sức khỏe cộng đồng", Thượng tọa nhấn mạnh.

Đại hội đại biểu Phật giáo quận 4 lần thứ X nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 7 giờ 30 sáng mai, 8-5-2021. Giác Ngộ Online sẽ cập nhật thông tin của sự kiện này đến chư Tăng Ni, bạn đọc quan tâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

Vĩnh Long: Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

GNO - Chiều 12-3, Phân ban Ni giới T.Ư do Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó trưởng Thường trực Phân ban làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Ni trong Thường trực Phân ban đến chùa Thiên Phước (tỉnh Vĩnh Long) viếng tang Ni trưởng Thích Nữ Hải Nghĩa, cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khói xuân trên bến đạo

GNO - Mỗi độ Tết về, khi sắc đào phai còn vương nơi hiên nhà, người Việt lại tìm đến chùa như tìm một dòng suối trong để rửa nhẹ bụi trần. Đi lễ đầu năm không phải là nghi thức cầu kỳ, mà là một cuộc trở về với phần lặng nhất trong tâm mình.
Phù điêu mô tả Thái tử Siddhartha từ giã ngựa Kiền-trắc

Hình tượng con ngựa trong Phật giáo

NSGN - Hình tượng con ngựa xuất hiện trong nhiều kinh sách Phật giáo như một biểu trưng mang tính giáo dục và triết học, phản ánh tiến trình điều phục tâm và thực hành con đường giải thoát.

Thông tin hàng ngày