Ủy ban MTTQVN TP.HCM tổ chức trao quyết định Phó Chủ tịch đến Hòa thượng Thích Lệ Trang

Bà Trần Kim Yến tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Lệ Trang
Bà Trần Kim Yến tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Lệ Trang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 22-8, tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự, đại diện Ủy ban Trung ương MTTQVN đã trao quyết định Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQVN TP.HCM đến Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.
Ông Võ Văn Thiện trao quyết định do Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN ấn ký đến Hòa thượng Thích Lệ Trang

Ông Võ Văn Thiện trao quyết định do Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN ấn ký đến Hòa thượng Thích Lệ Trang

Theo đó, ông Võ Văn Thiện, Trưởng ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQVN đã trao quyết định Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQVN TP.HCM đến Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, lãnh đạo tổ chức thành viên Ủy ban MTTQVN TP.HCM.

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu sau khi nhận quyết định Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu sau khi nhận quyết định Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Phát biểu sau khi nhận quyết định, Hòa thượng Thích Lệ Trang cho biết được sự tin tưởng giao phó của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN (nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM), cùng Tăng Ni để tiếp nối hoạt động Phật sự của GHPGVN TP.HCM, được Ủy ban MTTQVN TP.HCM tín nhiệm giao vai trò Phó Chủ tịch không chuyên trách.

"Tăng sĩ là những người bạn không cần mời với các công việc lợi ích nước lợi dân", trong đó có các hoạt động dân sinh mà MTTQVN chủ trương, qua đó làm cho TP.HCM nói riêng và đất nước ngày càng đi lên, Hòa thượng bày tỏ.

Tham dự buổi trao quyết định, làm việc giữa Ban Thường trực Ban Trị sự, Ủy ban MTTQVN TP.HCM có bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM, đại diện Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, Ban Tôn giáo TP.HCM,các phòng, ban trực thuộc Ủy ban MTTQVN TP.HCM.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thông tin các hoạt động Phật sự nổi bật của Phật giáo TP.HCM

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thông tin các hoạt động Phật sự nổi bật của Phật giáo TP.HCM

Tại buổi làm việc, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; ông Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã lần lượt thông tin các hoạt động Phật sự nổi bật của Giáo hội TP.HCM, các chương trình hành động tiêu biểu của Ủy ban MTTQVN TP.HCM trong 7 tháng đầu năm cùng phương hướng hoạt động 5 tháng cuối năm 2022.

Chư tôn đức tham dự buổi làm việc cũng thảo luận, thông tin, đóng góp ý kiến, đề xuất nhiều vấn đề: về hoạt động bảo vệ môi trường, không gian đô thị, giảm thiểu việc sử dụng rác thải nhựa; hỗ trợ xây dựng tự viện, thủ tục xin cấp quyền sử dụng đất tôn giáo; thị thực, lưu trú cho Tăng Ni người nước ngoài tu học tại TP.HCM; hỗ trợ gia đình Việt và sinh viên Lào; quan tâm hỗ trợ Báo Giác Ngộ trong tình hình báo chí hiện nay…

Ông Võ Văn Thiện phát biểu tại buổi làm việc

Ông Võ Văn Thiện phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQVN, ông Võ Văn Thiện cho biết rất vui khi được tham gia buổi làm việc này, bày tỏ rất tâm đắc với phát biểu của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự. Ông cũng ghi nhận những ý kiến, đề xuất, đóng góp của chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại buổi làm việc để trình lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQVN.

Tại buổi làm việc, đại diện các phòng, ban trực thuộc Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã giải đáp một số vấn đề, cùng ghi nhận ý kiến, đề xuất của chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự.

Bà Trần Kim Yến lần đầu ra mắt tại Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sau khi đảm nhiệm Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Bà Trần Kim Yến lần đầu ra mắt tại Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sau khi đảm nhiệm Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Bà Trần Kim Yến phát biểu tại buổi làm việc, bà Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM chúc mừng Hòa thượng Thích Lệ Trang chính thức được công nhận đảm nhiệm Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQVN TP.HCM. Bà cũng cho biết đảm nhận chưa lâu vai trò Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM, đây là lần đầu bà ra mắt Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trong vai trò này.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Trần Kim Yến đã đánh giá cao hoạt động Phật sự của GHPGVN TP.HCM vừa qua. Theo bà, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027) để lại dấu ấn tốt đẹp, đã tổng kết được hoạt động Phật sự của Giáo hội nhiệm kỳ IX, đề ra chương trình hoạt động của nhiệm kỳ mới và Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN TP.HCM, với những đóng góp đáng trân trọng.

Quang cảnh buổi làm việc của hai đơn vị tại Việt Nam Quốc Tự

Quang cảnh buổi làm việc của hai đơn vị tại Việt Nam Quốc Tự

Đặc biệt, bà ghi nhận vừa qua, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã tổ chức Đại lễ tưởng niệm, kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 tạo được dư luận với đánh giá cao, có tiếng vang tốt đẹp. Đại lễ kỳ siêu đã xoa dịu được nỗi đau mất mát, sự chia sẻ ấm lòng cho những gia đình có người thân không may qua đời trong đại dịch.

Bà Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM cũng giải đáp một số vấn đề tại buổi làm việc. Bà cho rằng các vấn đề, ý kiến, đề xuất của chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự liên quan đến nhiều các cơ quan hữu quan nên sẽ tiếp thu tất cả các ý kiến để tổng hợp, tham mưu, kiến nghị phù hợp đến lãnh đạo Thành phố và các cơ quan liên quan.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Trần Kim Yến cũng đề nghị Ban Dân tộc - Tôn giáo, cùng Văn phòng Ban Trị sự chuẩn bị các nội dung, chương trình chuẩn bị cho lễ ký kết giữa hai đơn vị trong thời gian tới.

Niêm hương tưởng niệm trước bia tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự

Niêm hương tưởng niệm trước bia tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự

Dịp này, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự cùng các vị, đại diện Ban Công tác phía Nam Ủy ban MTTQVN, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM, đại diện Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, Ban Tôn giáo TP.HCM đã dâng hương tưởng niệm tại bia tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.

Hình ảnh buổi làm việc tại Việt Nam Quốc Tự sáng 22-8:

Bà Trần Kim Yến, chư tôn đức, đại diện các cơ quan chúc mừng Hòa thượng Thích Lệ Trang

Bà Trần Kim Yến, chư tôn đức, đại diện các cơ quan chúc mừng Hòa thượng Thích Lệ Trang

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự chúc mừng Hòa thượng Trưởng ban Trị sự

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự chúc mừng Hòa thượng Trưởng ban Trị sự

Đọc quyết định của Ủy ban Trung ương MTTQVN công nhận Hòa thượng Thích Lệ Trang đảm nhiệm Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Đọc quyết định của Ủy ban Trung ương MTTQVN công nhận Hòa thượng Thích Lệ Trang đảm nhiệm Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Bà Trần Kim Yến trao thư cảm ơn đến Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã đóng góp 1 tỷ đồng, cùng 1.000 phần quà, trị giá 1,2 tỷ đồng nhân Đại lễ kỳ siêu vừa qua

Bà Trần Kim Yến trao thư cảm ơn đến Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã đóng góp 1 tỷ đồng, cùng 1.000 phần quà, trị giá 1,2 tỷ đồng nhân Đại lễ kỳ siêu vừa qua

Bà Trần Kim Yến phát biểu tại buổi làm việc

Bà Trần Kim Yến phát biểu tại buổi làm việc

Các vị đại diện Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Các vị đại diện Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tham dự buổi làm việc

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tham dự buổi làm việc

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu

Thượng tọa Thích Thanh Phong nêu đề xuất về thị thực, lưu trú cho Tăng Ni người nước ngoài đến tu học tại TP.HCM, thông tin các chương trình an sinh xã hội

Thượng tọa Thích Thanh Phong nêu đề xuất về thị thực, lưu trú cho Tăng Ni người nước ngoài đến tu học tại TP.HCM, thông tin các chương trình an sinh xã hội

Hòa thượng Danh Lung đóng góp ý kiến về hỗ trợ sinh viên Lào

Hòa thượng Danh Lung đóng góp ý kiến về hỗ trợ sinh viên Lào

Thượng tọa Thích Tâm Hải nêu các đề xuất Ủy ban MTTQVN quan tâm đến báo Giác Ngộ trong tình hình báo chí hiện nay

Thượng tọa Thích Tâm Hải nêu các đề xuất Ủy ban MTTQVN quan tâm đến báo Giác Ngộ trong tình hình báo chí hiện nay

Ông Lê Văn Thu, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo - Đối ngoại Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Ông Lê Văn Thu, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo - Đối ngoại Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Ông Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP.HCM thông tin các chương trình hoạt động trong 7 tháng đầu năm

Ông Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP.HCM thông tin các chương trình hoạt động trong 7 tháng đầu năm

Chụp ảnh lưu niệm tại bia tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự

Chụp ảnh lưu niệm tại bia tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự

Trước hội trường chính Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự

Trước hội trường chính Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày