Thường trực Ban Từ thiện xã hội T.Ư GHPGVN họp chuẩn bị ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027

Buổi họp của Ban Từ thiện xã hội T.Ư vào sáng nay, 16-2
Buổi họp của Ban Từ thiện xã hội T.Ư vào sáng nay, 16-2
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 16-2, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Thường trực Ban Từ thiện xã hội T.Ư họp kiện toàn, chuẩn bị ra mắt nhân sự của Ban Từ thiện xã hội T.Ư, Phân ban trực thuộc nhiệm kỳ IX (2022-2027).
Chư tôn đức tham dự phiên họp

Chư tôn đức tham dự phiên họp

Theo đó, được sự đồng thuận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Từ thiện xã hội T.Ư sẽ tổ chức trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự và ra mắt thành viên Ban Từ thiện xã hội T.Ư nhiệm kỳ IX (2022-2027), đồng thời ra mắt nhân sự các Phân ban trực thuộc.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Phó Trưởng Thường trực Ban Từ thiện xã hội T.Ư, chủ tọa hội nghị, bày tỏ mong muốn chư tôn đức thành viên Ban và các Phân ban đóng góp ý kiến nhằm chuẩn bị lễ ra mắt được thành công viên mãn.

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm phát biểu khai mạc hội nghị
Thượng tọa Thích Minh Nghiêm phát biểu khai mạc hội nghị

Tại phiên họp, đại diện từng Phân ban đã trình danh sách nhân sự dự kiến; đồng thời các thành viên Ban Từ thiện xã hội T.Ư đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua kế hoạch tổ chức lễ ra mắt nhân sự.

Chư tôn đức thống nhất lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự diễn ra vào ngày 16-3, tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM) - Văn phòng II TƯGH, với khoảng 400 - 450 đại biểu, bao gồm thành viên của Ban Từ thiện xã hội T.Ư, các tỉnh thành và khách mời.

Thượng tọa Thích Quảng Tiến lấy ý kiến

Thượng tọa Thích Quảng Tiến lấy ý kiến

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Phó Trưởng Thường trực Ban Từ thiện xã hội T.Ư đề nghị, trong chiều nay các Trưởng Phân ban hoàn thiện danh sách nhân sự, đầy đủ thông tin về nhân sự gửi về Ban Thư ký, để trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự. Thượng tọa cũng đề nghị Trưởng các Phân ban khẩn trương hoàn thiện nội quy, quy chế hoạt động của tổ chức và chương trình hoạt động Phật sự của Phân ban, để lễ ra mắt diễn ra thành công tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày