Tiền Giang: Ban Hoằng Pháp tổ chức thi lịch sử Đức Phật

Tiền Giang: Ban Hoằng Pháp tổ chức thi lịch sử Đức Phật
(GNO)Trong khuôn khổ các hoạt động nhân mùa Phật đản 2552, Ban Hoằng pháp THPG tổ chức thi giáo lý tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật cho 423 thí sinh từ 9 huyện thị thành trong tỉnh tham dự.

  Kết quả có 30 thí sinh đạt điểm cao, trong đó Phật tử Đức Hạnh, chùa Thành Phước (H.Châu Thành) và Phật tử Liên Hồng, chùa Giác Phước (Gò Công) đạt xuất sắc với số điểm tối đa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày