Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh chuẩn bị tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức các Phật sự trọng tâm
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức các Phật sự trọng tâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, sáng 5-5 triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản, khóa An cư kiết hạ năm 2023 và thảo luận các chương trình hoạt động Phật sự trọng tâm.
Thượng tọa Thích Quảng Lộc phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Quảng Lộc phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh nêu lên tính cấp thiết của các nội dung cần thảo luận tại phiên họp và mong muốn nhận được sự góp ý của chư tôn đức nhằm xây dựng các Phật sự chung của GHPGVN tỉnh; báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản tại các huyện thị thành.

Sau khi lắng nghe báo cáo hoạt động của các ban chuyên môn, Ban Trị sự Phật giáo các huyện thị thành trong tháng qua, phiên họp sẽ tập trung báo cáo công tác chuẩn bị Đại giới đàn Huệ Đăng năm 2023, kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản, khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 và một số vấn đề khác.

Báo cáo tại hội nghị, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh đã chuẩn bị xong “Phiên chợ thực phẩm 0 đồng”, dự kiến tổ chức tại chùa Vĩnh Tràng) vào ngày mùng 8-4 Âm lịch; chuẩn bị xong 100 phần học bổng trao vào ngày mùng 10-4; sẽ bàn giao 6 căn nhà tình thương, khánh thành 2 cầu nông thôn và khởi công xây dựng mới 2 cầu dân sinh kính mừng Phật đản.

Đại đức Thích Huệ Phát thay mặt Ban Thư ký báo cáo một số hoạt động trọng tâm

Đại đức Thích Huệ Phát thay mặt Ban Thư ký báo cáo một số hoạt động trọng tâm

Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh đang thực hiện kế hoạch tổ chức khóa tu mùa hè tại 3 điểm trên toàn tỉnh; Ban Hoằng pháp đã lên lịch thuyết giảng tại các đạo tràng trong mùa Phật đản và sẽ mở khóa tu “Vu lan hiếu hạnh” vào dịp lễ Vu lan; Ban Văn hóa sẽ có quầy tặng phẩm tại chùa Vĩnh Tràng; Phân ban Ni giới tỉnh sẽ tổ chức “Phiên chợ đồ gia dụng 0 đồng”, chương trình tặng quà để hỗ trợ bà con nghèo.

Ngoài ra, Ban Tăng sự ký xuất gia 7 vị, nhập danh bộ Tăng Ni 10 vị, xuống danh bộ Tăng Ni 29 vị, cấp giấy chứng nhận Tăng Ni 1 vị.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc tán thán tinh thần tham dự Bố-tát tập trung và họp lệ đông đủ của chư tôn đức Tăng Ni tại các huyện thị thành; đề nghị Phật giáo địa phương rà soát kế hoạch tổ chức đã được UBND tỉnh chấp thuận, nếu có phát sinh thì phải trình thông báo để được hỗ trợ.

Buổi họp thảo luận, thống nhất nhiều hoạt động Phật sự

Buổi họp thảo luận, thống nhất nhiều hoạt động Phật sự

Về khóa An cư kiết hạ, chư tôn đức thống nhất năm nay, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ tổ chức tại 4 điểm: chùa Vĩnh Tràng dành cho chư Tăng trong tỉnh và Tăng sinh Lớp Cao đẳng Phật học, chùa Thiên Phước dành cho chư Ni; chùa Phật Ân dành cho Tăng sinh Trung cấp Phật học và chùa Phổ Đức dành cho Ni sinh Cao Trung cấp Phật học.

Được biết, Đại giới đàn Huệ Đăng năm 2023 đã được chư tôn đức Hội đồng Trị sự đồng thuận cho phép tổ chức từ ngày 1 – 5-8-2023 (nhằm ngày 15 – 19-6-Quý Mão), tại chùa Vĩnh Tràng và chùa Thiên Phước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày