Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp, triển khai hoạt động Phật sự trọng tâm năm 2022

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thảo luận hoạt động Phật sự
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thảo luận hoạt động Phật sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, sáng 12-2, tại Văn phòng Ban Trị sự (chùa Vĩnh Tràng, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp đầu xuân triển khai các hoạt động Phật sự năm 2022; thông qua các hướng dẫn của Trung ương Giáo hội.

Phiên họp dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Đại diện lãnh đạo tỉnh có ông Đỗ Tấn Hùng, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh Tiền Giang; bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, cùng đại diện các Sở, phòng, ban tỉnh Tiền Giang.

Hòa thượng Thích Huệ Minh phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Huệ Minh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng cho biết buổi họp nhằm lắng nghe báo cáo các hoạt động Phật sự tại địa phương dịp Tết nguyên đán, chư tôn đức còn lắng nghe bộ phận Thư ký triển khai Thông tư của Trung ương Giáo hội về việc tấn phong giáo phẩm tại Đại hội Phật giáo toàn quốc sắp tới; tập trung thảo luận về nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ X (2022-2027) và góp ý công tác tổ chức Đại hội theo như tinh thần Thông tư 60 của Hội đồng Trị sự.

Qua báo cáo hoạt động Phật sự trước và sau Tết Nguyên đán năm Nhâm Dần của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và của BTS Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Tiền Giang cho thấy tình hình sinh hoạt tại các tự viện dần trở vào ổn định; mọi hoạt động luôn tuân thủ theo các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh, các tự viện đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, chung tay chăm lo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn vui xuân lành mạnh; Tổng trị giá chung trong toàn tỉnh hơn 8 tỉ đồng.

Đại đức Thích Thiện Đức thông qua nội dung văn bản của Trung ương Giáo hội về tấn phong giáo phẩm

Đại đức Thích Thiện Đức thông qua nội dung văn bản của Trung ương Giáo hội về tấn phong giáo phẩm

Tại phiên họp, Đại đức Thích Thiện Đức, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thông qua nội dung Thông tư số 030 của Hội đồng Trị sự ký ngày 26-1-2022 hướng dẫn tấn phong giáo phẩm trong kỳ Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Hòa thượng Thích Huệ Minh trình bày lại tinh thần nội dung Thông tư số 60 ngày 26-3-2021 và Thông tư số 004 ngày 10-1-2022 của Hội đồng Trị sự về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố.

Chư tôn đức Trưởng ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành đã có nhiều ý kiến đóng góp cho kế hoạch nhân sự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ X (2022-2027), thống nhất theo tinh thần của Hội đồng Trị sự hướng dẫn. Sau phiên họp Ban Thư ký sẽ có văn bản trình Trung ương GHPGVN.

Ông Đỗ Tấn Hùng phát biểu tại buổi họp

Ông Đỗ Tấn Hùng phát biểu tại buổi họp

Phát biểu tại phiên họp, ông Đỗ Tấn Hùng, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ghi nhận những đóng góp tích cực về mặt an sinh xã hội của Phật giáo tỉnh nhà trong dịp Tết Nhâm Dần. Về mặt Nhân sự cho Đại hội Phật giáo tỉnh sắp tới, ông Đỗ Tấn Hùng nhấn mạnh các ban ngành tỉnh sẽ không can thiệp sâu vào nội bộ của Ban Trị sự mà chỉ tư vấn trên phương diện pháp lý để quý vị thực hiện đúng tinh thần luật pháp nhà nước và Hiến chương Giáo hội quy định.

Buổi họp đầu năm đã triển khai nhiều Phật sự quan trọng của Phật giáo tỉnh

Buổi họp đầu năm đã triển khai nhiều Phật sự quan trọng của Phật giáo tỉnh

Bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cũng đã phát biểu trong phiên họp, góp ý thêm với chư tôn đức khi hiệp thương nhân sự Đại hội phải luôn tuân thủ theo tinh thần các Thông tư của Trung ương Giáo hội hướng dẫn, để tiếp tục phát huy những thành tựu tốt đẹp mà Ban Trị sự và Tăng, Ni Phật giáo tỉnh Tiền Giang đã làm được từ nhiều năm qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày