Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-4, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Vĩnh Tràng (TP.Mỹ Tho), diễn ra buổi họp của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhằm triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản, khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 và thảo luận các chương trình hoạt động của Phật giáo tỉnh nhà trong thời gian tới.
Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang chủ trì buổi họp, cùng sự tham dự của chư tôn đức đã Ban Trị sự tỉnh, các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự huyện thị thành. Đại diện lãnh đạo chính quyền có bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang, cùng đại diện các cơ quan tỉnh nhà.

Đại đức Thích Đức Minh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thay mặt Ban Thư ký báo cáo một số hoạt động trọng tâm tháng 2 năm Giáp Thìn. Theo đó, trong công tác điều hành, Ban Trị sự đã tổ chức thành công lễ vía Quán Thế Âm Bồ-tát tại khuôn viên chùa Vĩnh Tràng; công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì 8 ngôi tự viện; khảo sát thực tế chùa Liên Hoa địa điểm dự kiến tổ chức An cư kiết hạ; họp giao ban tại Văn phòng II TƯGH và dự lễ tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ; tham dự lễ khai giảng và bế mạc khoá bồi dưỡng chuyên môn thông tin, truyền thông năm 2024; phối hợp thả hơn 2 tấn cá giống tại khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười.

Đại đức Thích Đức Minh báo cáo hoạt động Phật sự quý I-2024
Đại đức Thích Đức Minh báo cáo hoạt động Phật sự quý I-2024

Tại phiên hop, chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành trong tỉnh và các ban môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh báo cáo bổ sung một số hoạt động trong tháng hai năm Giáp Thìn và trình bày chương trình hoạt động Kính mừng Đại lễ Phật đản sắp tới.

Trong tháng qua, Ban Tăng sự đã ký xuất gia 2 vị, nhập danh bộ 9 vị, xoá danh bộ 1 vị, chuyển nơi hoạt động tôn giáo 6 vị, cấp sổ danh bộ mới 2 chùa. Các ban chuyên môn cũng đã thực hiện nhiều hoạt động Phật sự thành tựu, đóng góp chung cho GHPGVN tỉnh.

Tại phiên họp, chư tôn đức cũng thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là việc tổ chức điểm an cư tập trung cho chư Tăng các huyện phía Đông.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc giải đáp một số kiến nghị của chư tôn đức

Thượng tọa Thích Quảng Lộc giải đáp một số kiến nghị của chư tôn đức

Thượng tọa Thích Quảng Lộc đã giải đáp một số điều mục cũng như những kiến nghị của chư tôn đức tại phiên họp. Về việc tổ chức Đại lễ Phật đản tại địa phương sẽ được tiến hành theo như kế hoạch đã được UBND tỉnh chấp thuận, nếu như địa phương nào có phát sinh thì phải trình thông báo qua các ban ngành cấp huyện để được hỗ trợ.

Về khóa An cư kiết hạ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ tổ chức tại 4 điểm: chùa Vĩnh Tràng dành cho chư Tăng và Tăng sinh Lớp Cao đẳng Phật học; chùa Thiên Phước dành cho chư Ni; chùa Phật Ân dành cho Tăng sinh Trung cấp Phật học và chùa Phổ Đức dành cho Ni sinh Cao Trung cấp Phật học. Hai điểm An cư tại chỗ là: thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác (xã Thạnh Tân, H.Tân Phước), chùa Tịnh Nghiêm (TP.Mỹ Tho).

Bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban tôn giáo đóng góp ý kiến tại buổi họp

Bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban tôn giáo đóng góp ý kiến tại buổi họp

Thay mặt chính quyền, bà Bùi Thị Mai và ông Phạm Anh Tuấn - Trưởng phòng Tôn giáo Dân tộc thuộc Ban Dân vận tỉnh có phát biểu góp ý tại buổi họp để cho công tác tổ chức các sự kiện sắp tới của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang và các huyện thị thành được diễn ra an toàn và thành tựu tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh Phật giáo nước ngoài

Phật tán dương hạnh đầu-đà

GNO - Chúng ta đều biết, đạo Phật là trung đạo. Đức Phật cũng nhờ tránh xa hai cực đoan dục lạc và khổ hạnh mà thành tựu đạo quả. Sau khi giác ngộ, trên bước đường hoằng hóa, Thế Tôn vẫn nêu cao lập trường trung đạo.
Trưởng lão Ni Sanghamittà và thứ phi Anula - Tranh của Mala Wijekoon

Trưởng lão Ni Sanghamitta là ai?

GNO - Xin cho biết khái lược về Trưởng lão ni Sanghamitta, vị Ni đầu tiên hoằng pháp tại xứ đảo Tích Lan (Sri Lanka). Có phải cây bồ-đề linh thiêng hiện còn ở Sri Lanka chính là cây bồ đề do Trưởng lão ni Sanghamitta mang từ Ấn Độ sang trong chuyến hoằng pháp đầu tiên này?

Thông tin hàng ngày