Tiền Giang: Giáo hội tỉnh thực hiện từ thiện trong tháng đầu năm Giáp Thìn trên 26,8 tỷ đồng

Thượng tọa Thích Quảng Lộc chủ trì buổi họp
Thượng tọa Thích Quảng Lộc chủ trì buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-3, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Vĩnh Tràng (TP.Mỹ Tho), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức họp thường kỳ nhằm triển khai một số Phật sự trong thời gian tới.
Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp, cùng chư tôn đức Ban Trị sự.

Tại buổi họp, Đại đức Thích Huệ Phát thay mặt Ban Thư ký báo cáo một số hoạt động trọng tâm của GHPGVN tỉnh trong tháng đầu năm Giáp Thìn. Theo đó, tháng vừa qua Văn phòng Ban Trị sự đã phát hành 16 Công văn và 1 quyết định; tổ chức thành công Pháp hội Dược Sư; công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì 4 chùa.

Ban Tăng sự tiếp nhận hồ sơ xin xuất gia 1 vị, nhập danh bộ Tăng Ni 7 vị, xóa danh bộ 6 vị, thuyên chuyển 6 vị.

Đại đức Thích Huệ Phát báo cáo hoạt động Phật sự

Đại đức Thích Huệ Phát báo cáo hoạt động Phật sự

Hoạt động từ thiện, an sinh trong tháng đầu năm Giáp Thìn toàn Giáo hội tỉnh thực hiện với tổng trị giá trên 26,8 tỷ đồng. Ngoài ra, các hoạt động chuyên môn của các Ban thực hiện đạt hiệu quả cao; đại diện các Ban cũng trình, báo cáo các hoạt động Phật sự sắp tới; báo cáo một số vướng mắc về quá trình thành lập Ban Quản trị tại các cơ sở tự viện.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc giải thích thêm về quy trình thành lập Ban Quản trị cơ sở tự viện, lưu ý về cách thức tổ chức lễ hội tại các địa phương cho trang nghiêm, thông qua danh sách chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh tham dự họp giao ban và hội nghị sơ kết của Hội đồng Trị sự tại Văn phòng 2 T.Ư; thống nhất với các kế hoạch hoạt động Phật sự của các Ban chuyên môn trực thuộc và triển khai các hoạt động khác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày