Phú Yên: Lễ lạc thành tịnh xá Ngọc Phú

GNO - Lễ lạc thành tịnh xá Ngọc Phú (phường 1, TP.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) vừa diễn ra sáng 24-9 qua.

tinhxa7.jpg


Chư Tăng môn đồ HT.Thích Giác Thuận tác bạch tại buổi lễ

Trưởng lão HT.Thích Giác Tường, UVTT HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; cùng chư tôn giáo phẩm Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ; HT.Thích Tâm Thủy, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Phú Yên; HT.Thích Đồng Tiến, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên cùng chư tôn đức Thường trực BTS tỉnh, thành phố chứng minh; trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đông đảo Phật tử tham dự, chúc mừng.

Sau nghi thức khất thực hóa duyên theo truyền thống tông môn Khất sĩ, Tăng tín đồ tịnh xá Ngọc Phú cung thỉnh chư tôn giáo phẩm cử hành nghi thức dâng hương, bạch Phật lạc thành tịnh xá và chứng minh lễ cúng dường trai tăng.

HT.Giác Tường đã ban lời đạo từ chứng minh, tán thán công đức của HT.Thích Giác Thuận, trú trì cùng môn nhân pháp quyến đã nỗ lực xây dựng ngôi Tam bảo khang trang và tùy duyên hóa độ hàng cư sĩ suốt những năm qua.

tinhxa1.jpg
Chư Tăng Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ dự lễ

tinhxa92.jpg
Tính xá Ngọc Phú trong ngày lễ khánh thành


Được biết, tịnh xá Ngọc Phú được thành lập năm 1957 bởi ngài Giác An. Trải qua các đời trụ trì, ngôi tịnh xá vẫn nằm hiền hoà bên dòng sông Chùa, đứng vững chãi dưới chân núi Nhạn, là nơi sinh hoạt, tu tập cho bao thế hệ Tăng Ni và Phật tử. Năm 2013, tịnh xá khởi công đại trùng tu, đến năm 2017 ngôi phạm vũ uy nghiêm được hoàn thành.

Thời gian gần đây HT.Thích Giác Thuận lâm trọng bệnh và ngày càng yếu dần. Lễ cúng dường trai tăng và công bố lạc thành tịnh xá Ngọc Phú là tâm nguyện của chư Tăng Ni và Phật tử như một dịp khánh tuế, vấn an và cầu nguyện HT.Thích Giác Thuận sức khỏe khương an, thân tâm an lạc.

Tin, ảnh Bình Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày