Tiếp sức cho những ước mơ từ đảo xa…

Giác Ngộ - 5 giờ 30 sáng 30-6, hơn 50 thí sinh và phụ huynh đến từ Bình Thuận và Cần Thơ đã có mặt tại toàn soạn Báo Giác Ngộ. Ban điều phối và tình nguyện viên đã đến từ rất sớm để chuẩn bị công tác hướng dẫn và đưa đón thí sinh.

>>  Báo Giác Ngộ làm lễ xuất phát Chương trình Tiếp sức mùa thi 2011

Ngay từ chiều hôm trước, các tình nguyện viên đã họp và được chia công việc cụ thể. Ban điều phối làm việc với tinh thần trách nhiệm cao cùng với sự nhiệt tình của đội ngũ tình nguyện viên đã giúp cho việc đưa đón thí sinh thuận lợi hơn.

Bạn Đặng Minh Thiện, thí sinh đến từ đảo Phú Quý (Bình Thuận) chia sẻ: “Em rất hồi hộp khi lần đầu đến thành phố dự thi. Em cùng mọi người đi từ 2 giờ sáng nên đến đây sớm”. Thiện thi vào trường Đại học An ninh và Đại học Nông Lâm TP.HCM. Bạn đến đây cùng với mẹ.

Mẹ của Thiện tâm sự: “Các cô chú biết chương trình này rồi hợp đồng xe cùng đi lên thành phố. Từ đảo vào đất liền hết cả 6 giờ đồng hồ. Cô chỉ mong sao hai mẹ con có được nơi ăn chốn ở ổn định và con cô thi đậu đại học”.

DangMinhThienvame.JPG

Minh Thiện và mẹ cùng ước mơ vào đại học

Không có người thân đi theo nên Kim Phương cảm thấy bỡ ngỡ xen lẫn một chút buồn. Kim Phương cũng đến từ đất đảo Phú Quốc (Kiên Giang), bạn mơ ước trở thành giáo viên giống như anh trai mình nên đã quyết định thi vào khoa Sử, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Sau khoảng một giờ nghỉ ngơi tại hội trường, đoàn thí sinh và phụ huynh được các tình nguyện viên dẫn về các chùa để ổn định chỗ ở. Những màu áo xanh tình nguyện bắt đầu hành trình của một ngày mới với niềm tin và lòng nhiệt huyết tuổi trẻ.

Cũng trong sáng nay, chùa Vạn Thiện đã đồng ý tiếp nhận thêm 20 thí sinh từ Chương trình Tiếp sức mùa thi do Thành đoàn TP.HCM tổ chức. Việc chia sẻ này đã thể hiện sự quan tâm, gắn kết của các tổ chức, đoàn thể xã hội trong việc chung tay góp sức thực hiện chương trình xã hội mang tên Tiếp sức mùa thi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày