Tịnh thất Hạnh Nhơn trao 300 phần quà cho người nghèo nhân mùa Phật đản

Sư cô Thích nữ Nhuận Lộc, Đại đức Thích Quảng Duyên và Hội Từ thiện Cảnh Tâm trong buổi trao quà tại tịnh thất Hạnh Nhơn
Sư cô Thích nữ Nhuận Lộc, Đại đức Thích Quảng Duyên và Hội Từ thiện Cảnh Tâm trong buổi trao quà tại tịnh thất Hạnh Nhơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-5, tịnh thất Hạnh Nhơn (ấp 3, xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) đã tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ nghèo, người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật và người khiếm thị trong thị xã.

Theo đó, có 100 phần quà được tặng cho hộ nghèo và người nhiễm chất độc da cam tại xã Tân Bình; 100 phần trao tặng cho người già, người khuyết tật trong thị xã Cai Lậy và 100 dành tặng cho Hội người mù Cai Lậy.

Hội người mù Cai Lậy cùng nhau đi nhận quà

Hội người mù Cai Lậy cùng nhau đi nhận quà

Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm: gạo, mì, nước tương, muối, dầu cù là, mền,…

Tổng giá trị của đợt tặng quà này là 150 triệu đồng do Sư cô Thích nữ Nhuận Lộc, trụ trì tịnh thất Hạnh Nhơn phối hợp cùng Đại đức Thích Quảng Duyên, chùa Thiền Tâm (quận 8, TP.HCM) vận động Hội Từ thiện Cảnh Tâm đóng góp, hỗ trợ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày