Tình thơ, tình đời

(GNO-TP.HCM): Đó là tên của buổi giao lưu, chia sẻ, nói về thơ Hỷ Khương của những bạn thơ, bạn yêu thơ vào chiều ngày 24-4 tại nhà riêng của GS.TS Trần Văn Khê.
wwwTT (1).JPG

Đọc thơ Hỷ Khương - Ảnh: M.K.

wwwTT (2).JPG

 GS.Trần Văn Khê kể về kỷ niệm làm thơ với Nữ sĩ Hỷ Khương - Ảnh: M.K

Tham dự buổi giao lưu, GS.Trần Văn Khê, GS.Trần Hữu Tá, BS.Đỗ Hồng Ngọc, TS Nguyễn Nhã, BS.Trương Thìn… đã dành nhiều lời khen ngợi nữ sĩ - Phật tử Tôn Nữ Hỷ Khương - nhà thơ đã có nhiều tác phẩm để đời, trong đó, đặc biệt là bài “Còn gặp nhau thì hãy cứ vui”.

wwwTT (3).JPG

Nhà thơ Hỷ Khương - Ảnh: M.K.

Các bạn thơ và bạn yêu thơ đã gửi thơ viết tặng nhà thơ Hỷ Khương và được tập hợp thành tập “Khúc tri âm”. Tất cả những tình cảm ấy đã được bộc bạch trong buổi chiều giao lưu “Tình thơ, tình đời”. Được biết, nhà thơ Hỷ Khương là hậu duệ đời thứ 5 của vua Minh Mạng, sinh ra ở Vĩ Dạ (Huế).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày