Tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp) tưởng niệm cán bộ chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định

 Dành phút mặc niệm để tưởng nhớ đến những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc
Dành phút mặc niệm để tưởng nhớ đến những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hội Liên hiệp Phụ nữ, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối Phụ nữ TP.HCM, Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định và tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP.HCM) tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định đã hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc.
Chư Ni thắp hương tưởng niệm các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trong phong trào đấu tranh cho độc lập dân tộc tại Sài Gòn
Chư Ni thắp hương tưởng niệm các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trong phong trào đấu tranh cho độc lập dân tộc tại Sài Gòn

Tham dự buổi lễ có Ni trưởng Thích nữ Viên Liên, Chứng minh Phân ban Ni giới TP.HCM, Phó Trưởng ban Thường trực Hội đồng Giáo phẩm Ni giới hệ phái Khất sĩ, trụ trì tịnh xá Ngọc Phương, cùng chư Ni hệ phái, tịnh xá Ngọc Phương.

Đại diện các cơ quan TP.HCM có bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; Lê Thị Thu (Út Hường), Trưởng ban Liên lạc Cán bộ cơ quan Phụ vận Sài Gòn - Gia đình, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Phụ nữ TP; bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Thành Ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM và đại diện các cơ quan, thành viên câu lạc bộ, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận huyện.

Tại tịnh xá Ngọc Phương, chư Ni và lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, các cơ quan, đơn vị đồng nhất tâm cầu nguyện cho cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định đã hy sinh và từ trần trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc.

bà Nguyễn Thị Ngọc Linh phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa của lễ tưởng niệm

bà Nguyễn Thị Ngọc Linh phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa của lễ tưởng niệm

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM phát biểu nhấn mạnh truyền thống Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ người trồng cây.

"Với tấm lòng thành kính và biết ơn đối với những các cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định đã hy sinh và từ trần, để giữ lại cho chúng ta quê hương, đất nước tươi đẹp và thanh bình này, để ai cũng có một quê hương, để được đi về trong thương nhớ, đùm bọc, để ai cũng có một Tổ quốc để được góp sức dựng xây và bảo vệ, ai cũng có một dân tộc để phụng sự", bà Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM bày tỏ.

Lễ tưởng niệm tại tịnh xá Ngọc Phương hàng năm nhằm tưởng nhớ, tri ân những đóng góp và công lao to lớn của các cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định trong phong trào đấu tranh, dành độc lập cho dân tộc.

Tiếp đó, bà Lê Thị Thu (Út Hường), Trưởng ban Liên lạc Cán bộ cơ quan Phụ vận Sài Gòn - Gia đình, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Phụ nữ TP có lời phát biểu và xướng lời cho một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc.

Chụp ảnh lưu niệm tại tịnh xá Ngọc Phương

Chụp ảnh lưu niệm tại tịnh xá Ngọc Phương

Được biết, tịnh xá Ngọc Phương là nơi mà Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định xây dựng làm cơ sở Phụ vận vào tháng 7-1963 do Ni trưởng Thích nữ Huỳnh Liên lãnh đạo, đã thành lập “đội quân đầu tròn” tham gia phong trào đấu tranh của Phật giáo tại Tòa nhà Quốc Hội và Q.Phú Nhuận.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phúc Lợi

Từ thơ Sonnet đến thi kệ Phật giáo

GNO - Tôi rất bất ngờ khi thấy trong chương trình Hỏi đáp của Diễn đàn mạng Quora, có câu hỏi: “What are the best examples of Buddhist sonnets?” (Những ví dụ hay nhất về thơ Sonnet Phật giáo là gì?). Phải chăng Sonnet là một loại thơ văn nào đó, và câu hỏi có nghĩa là tìm ví dụ về loại thơ văn như thế trong Phật giáo?
Đại biểu tham dự Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN

Bế mạc Hội nghị kỳ 5 - khóa IX, Giáo hội tiếp tục nhận ý kiến đóng góp về tu chỉnh Hiến chương GHPGVN

GNO - Sáng nay, 23-1, Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN thảo luận, tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), đại biểu đóng góp ý kiến về tu sửa Hiến chương GHPGVN và thông qua Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày