Tổ đình Phổ Quang (quận Phú Nhuận) khai giảng khóa tu Bát Quan trai

Chư tôn đức chứng minh lễ khai giảng khóa tu
Chư tôn đức chứng minh lễ khai giảng khóa tu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 27-2, tại tổ đình Phổ Quang, quận Phú Nhuận (TP.HCM), Ban Tổ chức đã khai giảng khóa tu Bát Quan trai cho đạo tràng Phật tử sau một năm sinh hoạt và tu tập trực tuyến do dịch bệnh Covid-19.
Hòa thượng Thích Thanh Hùng, trụ trì tổ đình Phổ Quang phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Thanh Hùng, trụ trì tổ đình Phổ Quang phát biểu khai mạc

Chứng minh có Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương; Hòa thượng Thích Tấn Đạt, Phó Trưởng ban Thường trực ban Hoằng pháp Trung ương; Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng ban Tổ chức khóa tu; Thượng tọa Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận; Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 1; cùng chư tôn đức giáo thọ sư và 350 Phật tử tham dự.

Chư Tăng hướng dẫn Phật tử tụng kinh Dược sư

Chư Tăng hướng dẫn Phật tử tụng kinh Dược sư

Sau thời khóa truyền giới Bát Quan trai và tụng kinh Dược sư tại chánh điện; Phật tử đã vân tập tại trai đường trang nghiêm tham dự lễ khai mạc.

Phát biểu mở đầu, Hòa thượng Thích Thanh Hùng cho biết đạo tràng tu Bát Quan trai được thành lập từ năm 1985 với ban đầu chỉ có 12 thành viên. Trải qua hơn 30 năm, số lượng đã lên đến hàng ngàn người với 17 chúng và 6 Tổ Nghi lễ.

Đạo tràng có 17 chúng và 6 Tổ Nghi lễ với gần 1.000 Phật tử tham gia

Đạo tràng có 17 chúng và 6 Tổ Nghi lễ với gần 1.000 Phật tử tham gia

Hòa thượng nhắc lại, năm 2021 với tình hình dịch bệnh, các sinh hoạt tập trung và trực tiếp không thể thực hiện được, đạo tràng đã chuyển sang sinh hoạt trực tuyến đã tạo được sinh khí tu học mới cho mọi người tham dự và tu học đầy đủ, đây cũng được xem như một thắng duyên trong nghịch duyên.

Năm 2022, Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức cho biết sẽ thực hiện bằng hai hình thức là trực tiếp và trực tuyến. Đồng thời, Hòa thượng cũng lưu ý đến việc tuân thủ 5k để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh.

Hòa thượng Thích Huệ Minh ban đạo từ

Hòa thượng Thích Huệ Minh ban đạo từ

Ban đạo từ cho buổi lễ khai giảng, Hòa thượng Thích Huệ Minh đã tán thán tinh thần tu học của đạo tràng tu Bát Quan trai tổ đình Phổ Quang, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Hòa thượng Thích Thanh Hùng.

Hòa thượng chứng minh cũng đã nhắc nhở đạo tràng dù tu học trực tiếp hay trực tuyến cũng cần phải tuân thủ thời khóa và theo đại chúng tu học để tự thân đạt kết quả tốt, đem lại lợi lac cho mình và an lạc cho những người xung quanh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày