Tổ đình Vạn Thọ, chùa Báo Ân tổ chức lễ tắm Phật

GNO - Ngày 3-5,  tại tổ đình Vạn Thọ - văn phòng BTS GHPGVN Q.1 đã tổ chức khai mạc Tuần lễ văn hóa mùa Phật đản PL.2561 bằng lễ tắm Phật, có đông đảo chư Tăng và Phật tử tham dự.
vugiang3.jpg
Hoà thượng Thanh Sơn nói về ý nghĩa và hướng dẫn các Phật tử tắm Phật

Mở đầu buổi lễ, HT.Thích Thanh Sơn, Chứng minh BTS GHPGVN Q.1 đã thành kính dâng hương và nói về ý nghĩa của lễ tắm Phật. Tiếp đó, chư tôn đức tiến hành nghi thức tắm Phật thiêng liêng.

 * Cùng ngày, tại chùa Báo Ân (P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM), dưới sự chủ trì của ĐĐ.Thích Đức Nguyên, Phó BTS GHPGVN Q.1 - lễ Phật đản đã được cử hành.

vugiang4.jpg


ĐĐ.Thích Đức Nguyên hướng dẫn các Phật tử tắm Phật tại chùa Báo Ân

Tại buổi lễ, trước tôn tượng Bổn Sư sơ sinh, chư tôn đức Tăng đã hướng dẫn các Phật tử đạo tràng tụng bài sám Khánh đản và thành kính cử hành các nghi lễ tắm Phật trong niềm vui hoan hỷ.

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày