Tối 18-6: Việt Nam ghi nhận thêm 59 ca nhiễm Covid-19 trong nước

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 18-6, Bộ Y tế ghi nhận 62 ca dương tính nCoV, gồm 59 ca trong nước và 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng cộng trong ngày 18-6, Việt Nam ghi nhận 264 ca, gồm 259 ca ghi nhận trong nước và 5 ca nhập cảnh. Có 80 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca điều trị khỏi đến nay là 4.733 ca.

62 ca mới ghi nhận từ số 12353-12414. Trong số này, 59 ca ghi nhận trong nước gồm tại TP.HCM (30), Bắc Giang (19), Bắc Ninh (6), Hà Tĩnh (3), Hòa Bình (1). Trong đó, 46 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm mở rộng tầm soát cộng đồng tại quận Bình Tân - Ảnh: Phú Khánh
Chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm mở rộng tầm soát cộng đồng tại quận Bình Tân - Ảnh: Phú Khánh

Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca tại Bắc Giang lên 5.083, Bắc Ninh 1.470, TP.HCM 1.346, Hà Tĩnh 76, Hòa Bình 9.

Như vậy, tỉnh Hòa Bình sau hơn 30 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới đã xuất hiện dịch trở lại. Trong khi đó, Vĩnh Phúc vào danh sách các tỉnh qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới.

Cùng ngày, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cũng thông báo bệnh nhân mắc Covid-19 số 8217 (nữ, 71 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đã tử vong vào ngày 14-6. Bà có tiền sử mắc lao phổi, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 đã hơn 10 năm.

Đây là ca tử vong thứ 62 vì Covid-19 tính từ đầu dịch và là ca tử vong thứ 27 tính từ ngày 27-4 đến nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày