[Tổng hợp] Đến sáng 8-8, tổng số ca nhiễm nCoV lên 789

GNO - Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 sáng nay, 8-8 đã thông báo về 5 ca Covid-19 mới, trong đó Quảng Ngãi 2 ca, Hà Nội 1 ca; và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Khánh Hòa.

asangnay.jpg


Ngõ 113 Trần Xuân Lê (Q.Thanh Khê) được lập chốt kiểm soát, ngày 7-8 do có 4 thành viên gia đình nhiễm nCoV - Ảnh: Bảo Nam/ VnExpress

Cụ thể, ca bệnh 785 (bệnh nhân 785) là nam, 42 tuổi, có địa chỉ tại Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội. Từ ngày 16 đến 20-7, bệnh nhân cùng gia đình đi du lịch Đà Nẵng. Ngày 3-8, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng ho, ít đờm.

Ngày 6-8, bệnh nhân nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2, được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả công bố ngày 7-8 cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Ca bệnh 786-787 (bệnh nhân 786-787) tại Quảng Ngãi, có 1 ca là F1 của bệnh nhân 574 (mẹ), bệnh nhân 572 (em), bệnh nhân 710 (cha) và 1 ca là F1 của bệnh nhân 630.

Ca bệnh 788-789 (bệnh nhân 788-789) tại Khánh Hòa. Ngày 5-8, 2 bệnh nhân này từ Mexico (quá cảnh Nhật) nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ7837, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng an ninh thuộc Đại học Nha Trang.

Ngày 6-8, các bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 7-8 các bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa.

Như vậy, đến nay Việt Nam có tổng cộng 789 ca mắc Covid-19, trong đó 316 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, 10 ca tử vong, còn 384 bệnh nhân đang điều trị. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25-7 đến nay là 333 ca ở 13 tỉnh thành.

Hơn 166.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện hơn 7.000 người, tại cơ sở tập trung hơn 24.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.

* Giải tỏa 1.900 bệnh nhân ở Bệnh viện Đà Nẵng. Số bệnh nhân này từ trước khi bị phong tỏa đã được chuyển đến các cơ sở y tế khác, nay chỉ còn 300 bệnh nhân.

"Trong số 300 bệnh nhân này, không có ca dương tính với nCoV. Áp lực tại Bệnh viện Đà Nẵng đã giảm đi rất nhiều", Phó Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa cho biết chiều 7-8.

* Sở Y tế Hà Nội sáng 7-8 tiếp nhận 10.000 bộ xét nghiệm loại mới nhất RT-rPCR và 12.000 mặt nạ chống giọt bắn từ nhà tài trợ để phục vụ phòng chống dịch.

10.000 kit xét nghiệm và 12.000 mặt nạ chống giọt bắn sẽ được phân bổ đến các cơ sở y tế và lực lượng cán bộ đang làm việc ở các bệnh viện, khu cách ly, nơi tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực của thành phố.

* Sở Y tế TP.HCM cử đoàn 8 y bác sĩ chi viện Đà Nẵng. Theo đó, ngày 7-8, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM quyết định cử 3 bác sĩ và 5 điều dưỡng có chuyên môn về lĩnh vực thận nhân tạo tham gia đoàn công tác chi viện phòng chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng.

Các y bác sĩ sẽ nhận nhiệm vụ từ hôm nay, 8-8 cho đến khi có yêu cầu mới từ Sở Y tế TP.HCM. Trong thời gian công tác, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng phân công.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày