TP Đà Nẵng: Khai mạc trại hội Hiếu ngành Oanh -2009

 (GNO): Thực hiện chương trình sinh hoat thường xuyên của Phân Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử TP Đà Nẵng. Tạo điều kiện để đoàn sinh Oanh Vũ các đơn vị GĐPT Đà Nẵng giao lưu học hỏi lẫn nhau về gương hiếu hạnh.

Ngày 29 tháng 8 năm 2009 tại thắng cảnh Ngũ Hành Sơn ,Chùa Quan Thế Âm Quận Ngũ Hành Sơn. Phân BHD GĐPT Đà Nẵng tổ chức lể khai mạc Trại hội Hiếu ngành Oanh GĐPT Đà Nẵng 2009.

ngayhieu_21.JPG
ngayhieu_22.JPG
ngayhieu_23.JPG
ngayhieu_01.JPG
ngayhieu_02.JPG

Các em ngành Oanh vân tập vể Chùa Quán Thế Âm -Ngũ hành Sơn Non Nước

ngayhieu_03.JPG

Toàn cảnh khu cắm trại ngày Hội ngày Hiếu

ngayhieu_04.JPG
ngayhieu_05.JPG
ngayhieu_06.JPG
ngayhieu_07.JPG

 Đến dự lễ khai mạc trại về phía chư tôn đức có sự hiện diện của HT Thích Giác Viên trưởng ban trị sự THPG TP Đà Nẵng, TT Thích Thiện Nguyện Phó ban trị sự T P Đà Nẵng , TT  Thích Huệ Thường Phó Ban Trị sự Tp Đà Nẵng , TT Thích Từ Nghiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp TP Đà Nẵng. ĐĐ Thích Huệ Vinh Trụ Trì Chùa Quán Thế Âm.

ngayhieu_08.JPG
ngayhieu_09.JPG
ngayhieu_10.JPG
ngayhieu_11.JPG
ngayhieu_12.JPG
ngayhieu_13.JPG

Về phía chính quyền có sự tham dự của ông Ngô Khôi phó giám đốc sở nội vụ trưởng ban tôn giáo TP Đà Nẵng cùng các ban ngành của thành phố cũng như Quận Ngũ Hành Sơn. Ban Hướng dẫn  Gia Đình Phật Tử có sự tham dư của Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Trừng - Phạm Văn Quýnh Phó Phân ban TƯ GĐPT Việt Nam, Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Tú - Trần Hạp Phó Phân ban TƯ GĐPT Việt Nam, Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Lập - Lê Hà Thọ ủy viên thiếu nam Phân ban TƯ GĐPT Việt Nam cùng toàn thể hơn 600 Huynh trưởng và Đoàn sinh  Oanh Vũ ngoan xuất sắc của các đơn vị GĐPT tại các quận huyện TP Đà Nẵng tham dự trại Hội Hiếu TP Đà Nẵng năm 2009.

ngayhieu_14.JPG
ngayhieu_15.JPG
ngayhieu_16.JPG
ngayhieu_17.JPG
ngayhieu_18.JPG
ngayhieu_20.JPG
ngayhieu_19.JPG

Trong hai ngày ở đất trại các đoàn viên Oanh Vũ ngoan ngoài giao lưu học tập lẫn nhau về gương hiếu hạnh, các em còn được tham gia các môn thi lên đỉnh tuyết sơn, thi làm hoa hồng tặng Mẹ, kỷ thuật xây tổ đàn, Văn nghệ, dịch và làm theo mật thư và nhiều trò chơi nhỏ khác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày