TP.HCM: Ban Trị sự Phật giáo quận 5 ký kết hoạt động với Ban Chỉ huy Quân sự quận

Ban Trị sự Phật giáo quận 5 và Ban Chỉ huy Quân sự ký kết hợp tác
Ban Trị sự Phật giáo quận 5 và Ban Chỉ huy Quân sự ký kết hợp tác
0:00 / 0:00
0:00
GNO -  Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự với Ban Trị sự GHPGVN quận 5, giai đoạn 2022 - 2025 diễn ra vào ngày 20-7.

Phái đoàn Ban Trị sự Phật giáo quận 5 có sự tham dự của Hòa thượng Thích Chơn Không, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 5; Thượng tọa Thích Truyền Cường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 5; Đại đức Thích Trung Nghĩa, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 5; Thượng tọa Thích Trung San, Phó ban Trị sự GHPGVN quận 5 và chư tôn đức thành viên Ban Trị sự Phật giáo quận.

Tại buổi lễ, hai bên đã thực hiện ký kết nội dung liên quan công tác quốc phòng, an sinh xã hội
Tại buổi lễ, hai bên đã thực hiện ký kết nội dung liên quan công tác quốc phòng, an sinh xã hội

Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của Thượng tá Võ Văn Thọ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM; ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ, Phó Chủ tịch UBND quận 5; bà Hồ Thị Trúc Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 5; Thượng tá Phan Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận 5; Trung tá Nguyễn Văn Tài, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận 5.

Phát biểu tại buổi ký kết, Thượng tọa Thích Truyền Cường khẳng định, Ban Trị sự GHPGVN quận 5 là thành viên nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phật giáo quận 5 thường xuyên chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng thời từng gia đình Phật tử ngày càng nhận thức rõ hơn lợi ích của quốc gia dân tộc, luôn gắn bó thiết thực với lợi ích của tôn giáo, đã tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, bảo đảm an sinh xã hội, các gia đình Phật tử gương mẫu trong việc giáo dục con cháu xây dựng gia đình hạnh phúc và khu dân cư không có tệ tạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn.

Buổi lễ ký kết thành công viên mãn

Buổi lễ ký kết thành công viên mãn

Sau hội nghị ký kết, hàng năm hai bên sẽ phối hợp thực hiện nhiệm vụ phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh; thông tin các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự quốc phòng, tôn giáo, bảo vệ môi trường.

Đồng thời phối hợp trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chung tay xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày