TP.HCM: BTS thông báo về hoạt động quý I-2018

Trụ sở BTS GHPGVN TP - Việt Nam Quốc Tự
Trụ sở BTS GHPGVN TP - Việt Nam Quốc Tự

GNO - HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM ấn ký Thông báo số 001/TB/BTS ngày 2-1-2018 về việc tổ chức thực hiện công tác Phật sự quý I/2018 gởi đến BTS GHPGVN 24 quận, huyện; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện TP.HCM.

Thông báo nêu rõ, căn cứ tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo TP lần thứ IX (2017-2022) và chương trình hoạt động Phật sự năm 2018 của GHPGVN TP.HCM; Thực hiện tinh thần phiên họp ngày 25-12-2017 của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP về việc triển khai các công tác trọng tâm quý I-2018, BTS GHPGVN TP thông báo:

1. Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2017

- Năm nay, GHPGVN TP không tổ chức hội nghị tổng kết do Đại hội đại biểu Phật giáo TP lần thứ IX vừa kết thúc, lễ tất niên sẽ tổ chức vào lúc 7 giờ, ngày 30-1-2018 (nhằm ngày 14-12-Đinh Dậu) sau lễ bố-tát định kỳ, tại hội trường Việt Nam Quốc Tự (số 242-244 đường 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM).

- 24 BTS GHPGVN quận, huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2017 tại địa phương theo thời gian phù hợp do quý Ban quyết định. Việc tổ chức tổng kết cần trang nghiêm, đơn giản và tiết kiệm, khách mời tham dự cần có đại diện lãnh đạo GHPGVN thành phố, lãnh đạo chính quyền địa phương và các ban, ngành chức năng liên quan.

2. Thăm, chúc Tết chư tôn đức giáo phẩm và lãnh đạo chính quyền địa phương nhân dịp Xuân Mậu Tuất - 2018

Nhân dịp đầu xuân, BTS GHPGVN TP sẽ tổ chức các đoàn đến thăm và chúc Tết quý tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN trú xứ tại TP.Hồ Chí Minh, lãnh đạo chính quyền, các ban, ngành thành phố và BTS GHPGVN 24 quận, huyện.

BTS GHPGN quận, huyện cần tổ chức đoàn đến thăm và chúc Tết chư tôn đức giáo phẩm có nhiều công đức đối với Giáo hội hiện đang trụ xứ tại địa phương, để thể hiện sự quan tâm của quý ban đối với quý tôn đức giáo phẩm. Đồng thời, quý ban cần đến thăm và chúc Tết lãnh đạo chính quyền, các ban, ngành hữu quan tại địa phương nhằm phát huy mối quan hệ mật thiết, gắn bó, và đoàn kết đa phương trong tinh thần “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

3. Hoạt động từ thiện xã hội nhân dịp xuân Mậu Tuất - 2018

Thể hiện tinh thần từ bi của người con Phật, nhân dịp xuân Mậu Tuất - 2018, BTS GHPGVN thành phố tổ chức phát quà từ thiện tại 3 địa điểm:

- Việt Nam Quốc Tự: GHPGVN TP và GHPGVN quận 10 kết hợp với chính quyền quận 10 thực hiện.

- Chùa Phổ Quang: GHPGVN TP và GHPGVN Q.Tân Bình kết hợp với chính quyền quận Tân Bình thực hiện.

- Chùa Bát Bửu Phật Đài: GHPGVN TP và GHPGVN H.Bình Chánh kết hợp với chính quyền huyện Bình Chánh thực hiện.

BTS Phật giáo 24 quận, huyện nên động viên Tăng Ni, Phật tử tại các tự viện hoan hỷ góp phần (tịnh tài, tịnh vật) cùng với chính quyền, UBMTTQVN địa phương chăm lo Tết cho dân nghèo trong những ngày đầu xuân - Tết cổ truyền của dân tộc, mỗi phần quà nên kèm theo tờ báo Giác Ngộ do Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố hỷ cúng, quý Ban Trị sự tự liên hệ với Đại đức Thích Tâm Hải - Thư ký Toàn soạn báo Giác Ngộ (ĐT: 0985033918; Email: ducsonng@yahoo.com) để đăng ký trước số lượng báo cần thiết.

4. Tổ chức pháp hội Dược Sư nhân dịp Xuân Mậu Tuất - 2018

Năm nay, BTS GHPGVN TP sẽ long trọng tổ chức Pháp hội Dược Sư - Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận” vào tháng Giêng năm Mậu Tuất - 2018 tại Việt Nam Quốc Tự, số 242-244 đường 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM, lễ khai đàn Dược Sư chính thức được tổ chức vào lúc 7 giờ, ngày mùng 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất (2018). 

Trên tinh thần “phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân, ích đạo lợi đời”, BTS GHPGVN TP.HCM đề nghị BTS GHPGVN 24 quận, huyện có trách nhiệm hướng dẫn chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện tổ chức trang nghiêm Pháp hội Dược sư - Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận” vào tháng Giêng năm Mậu Tuất - 2018 tại các cơ sở tự viện để cầu nguyện “Nước nhà thịnh trị, Đạo pháp xương minh, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.”

Thông báo đề nghị, vì tinh thần Phật sự chung của Giáo hội, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP đề nghị quý BTS Phật giáo quận, huyện và chư tôn đức trụ trì các cơ sở tự viện thực hiện có kết quả tinh thần thông báo này.

 Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày