TP.HCM: Chư Tăng huyện Củ Chi tác pháp an cư

GNO - Sáng nay, 31-5 (9-4-Canh Tý), Ban Trị sự (BTS) GHPGVN huyện Củ Chi đã trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp an cư tại chùa Phước Khánh (ấp Mỹ Khánh A, xã Thái Mỹ).

3cc1.jpg

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật thọ an cư

HT.Thích Trí Thiền, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Củ Chi; TT.Thích Quảng Tánh, Phó Thường trực BTS Phật giáo huyện cùng chư tôn đức Thường trực BTS và hơn 60 chư Tăng trên địa bàn huyện tham dự buổi lễ, mở đầu khóa an cư lần thứ 33 của Phật giáo huyện.

Trước đại hùng bửu điện, trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, chư tôn đức niêm hương bạch Phật, thọ an cư. TT.Thích Quảng Tánh và TT.Thích Nhật Định đối thú tác pháp an cư; tiếp đó chư tôn đức tác pháp an cư đại chúng.

Theo truyền thống, Phật giáo huyện Củ Chi từ khi thành lập đến nay luôn mở trường hạ để chư hành giả về an cư tập trung. Nhưng năm nay, do tình hình dịch Covid-19, Phật giáo huyện tổ chức an cư tại chỗ.

8cc.jpg

Nhị vị Thượng tọa đối thú tác pháp an cư

Theo đó, mỗi tháng chư hành giả về bố-tát an cư 2 lần, vào ngày 15 và 30 ÂL (ngày 29 đối với tháng thiếu) tại chùa Phước Khánh. Riêng với chư Ni, hàng tháng sẽ bố-tát 2 lần, cùng ngày với chư Tăng tại chùa Di Đà.

Tại buổi lễ, thay mặt chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo huyện, TT.Thích Quảng Tánh đã sách tấn chư hành giả: An cư là trách nhiệm của người tu; do đó dù tổ chức trường hạ hay điểm an cư tập trung, chư hành giả cũng phải luôn nghiêm trì giới luật, tinh tấn tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, tạo điều kiện thuận lợi cho chư hành giả an cư tu học. Do vậy, chư hành giả càng phải tu hành tinh tấn - Thượng tọa nhấn mạnh.

9cc.jpg

Chư tôn đức hành giả phương tiện tác pháp an cư đại chúng

13cc.jpg

TT.Thích Quảng Tánh, Phó Thường trực BTS Phật giáo huyện sách tấn chư hành giả

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày