TP.HCM: Chư Tăng quận Tân Bình tác pháp Tự tứ

GNO - Sáng nay, 13-8, tại chùa Báo Ân (trụ xứ an cư tập trung), BTS GHPGVN quận đã trang nghiêm tác pháp Tự tứ cho gần 200 hành giả nội, ngoại thiền.

H1.JPG


Chư Tăng trang nghiêm hướng về Tam bảo thanh tịnh ba nghiệp trước giờ tác pháp Tự tứ

Quang lâm tham dự có HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM, Thiền chủ hạ trường; HT.Thích Minh Trí, Chứng minh BTS GHPGVN quận, Hóa chủ hạ trường; TT.Thích Đạt Đức, Trưởng BTS GHPGVN quận, Trưởng ban Tổ chức; cùng chư tôn đức chứng minh; cố vấn BTS ; chư Tăng các tự viện trên địa bàn quận.

Sau khi niệm hương tại Tổ đường, chư tôn đức đã quang lâm chánh điện đảnh lễ Tam bảo và tác pháp Yết-ma Tự tứ.

HT.Thích Như Tín và HT.Thích Minh Trí tác bạch theo phép Thượng tọa Tự tứ, sau đó được thỉnh cử làm Tự tứ nhân để nhận lãnh đại chúng thứ tự 3 vị tác pháp Tự tứ.

H4.JPG
Quang cảnh buổi lễ

H10.JPG
HT.Thích Minh Trí đối thú theo phép Thượng tọa tự tứ

H11.JPG
Chư Tăng thứ tự 3 vị tác pháp tự tứ

Sau lễ Tự tứ, TT.Thích Đạt Đức và Thường trực BTS GHPGVN quận đã ra trước đảnh lễ khánh tuế chư tôn đức Ban Chức sự, Ban Chứng minh, Ban Cố vấn, chúc mừng chư Tăng được tăng trưởng hạ lạp.

Thượng tọa cũng tri ân đến Hòa thượng viện chủ cùng chư Tăng và đạo tràng Phật tử chùa Báo Ân đã tạo thuận duyên cho hạ trường được khai mở, cũng như nội ngoại hộ trì cho ba tháng của chư Tăng được thành tựu viên mãn.

H9.JPG
Chư Ni cầu giáo sắc tự tứ

H3.JPG
TT.Thích Đạt Đức tác bạch khánh tuế chư tôn đức

HT.Thích Như Tín tán thán và ghi nhận nỗ lực tu học của chư Tăng tại Phật giáo quận Tân Bình cùng các hành giả an cư tại trường hạ chùa Báo Ân.

Hòa thượng đặc biệt sách tấn đại chúng trang nghiêm giữ gìn giới luật - “vì giới luật là thọ mạng của Tăng-già” - cần trân trọng và quý kính vâng giữ và phụng hành.

H6.JPG
Chư Tăng trì bình khất thực để Phật tử gieo duyên nhân ngày mãn hạ

H7.JPG
HT.Thích Minh Trí và chư Tăng tác pháp cúng dường

Sau lễ Tự tứ, HT.Thích Minh Trí, viện chủ chùa Báo Ân đã hướng dẫn chư Tăng và Phật tử tác lễ cúng dường, dâng pháp y khánh tuế lên chư tôn đức Tăng viên mãn mùa an cư kiết hạ.

Quảng Hậu - Quang Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày