TP.HCM: Khép lại Hội thi văn nghệ mừng Phật đản

GNO - Đêm chung kết Hội thi văn nghệ Phật giáo chào mừng Đại lễ Vesak LHQ PL.2558 - DL.2014 do Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM tổ chức đã được diễn ra trong không khí hân hoan tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM) vào tối qua, 20-4.

chung ket  (1).jpg
TT.Thích Nhật Từ phát biểu khai mạc buổi thi chung kết

Mở đầu buổi thi chung kết TT.Thích Nhật Từ, Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM, Phó ban Thường trực BTC đã nhận xét, các tiết mục văn nghệ năm nay được đầu tư khá công phu cả về nội dung và hình thức gần như diễn viên chuyên nghiệp. Số lượng tiết mục đăng ký tham dự hội thi văn nghệ cao hơn nhiều so với hội thi lần đầu năm 2008.

Hội thi bắt đầu từ 15g chiều và kết thúc lúc 22g cùng ngày. Theo đó, 30 tiết mục văn nghệ với những cung bậc cảm xúc khác nhau và mỗi lẫn biểu diễn các đơn vị dự thi đều có sự thay đổi một số chi tiết giúp cho Ban Giám khảo cũng như Phật tử xem biểu diễn không nhàm chán mà thấy mới lạ, hấp dẫn. Đó là ý kiến chia sẻ của của nhiều quý Phật tử, Ban Giám khảo và đơn vị tổ chức.

Giám khảo đêm chung kết hội thi là nhạc sĩ Uy Thi Ca, nhạc sĩ Giác An, nhạc sĩ Quý Luân, đạo diễn Khoa Nguyễn, thạc sĩ Lan Hương, thạc sĩ Diệp Bửu Chi, NSƯT Phượng Loan, nghệ sĩ Ngân Huệ.

chung ket  (9).jpg


Tốp ca Đảnh lễ Tam bảo Phát nguyện trì kinh của chùa Thiên Chánh, Q.Tân Phú

chung ket  (21).jpg


Đơn ca Niệm Phật của đơn vị GĐPT Giác Hạnh, Q.10

chung ket  (37).jpg
Ca cảnh Bước chân xuất thế của chùa Liên Hoa, Q.6

Kết thúc đêm chung kết với các tiết mục đứng đầu các thể loại: múa Lửa thiêng hóa sen vàng của đơn vị GĐPT.Vĩnh Nghiêm, Q.3 với tổng điểm 19.98; đơn ca Mẹ từ bi của chùa Bát Nhã, Q.Bình Thạnh với tổng điểm 19.93; ca cảnh và cải lương Bước chân xuất thế của chùa Liên Hoa, Q.6 với tổng điểm 19.96; hoạt cảnh Sử ca đạo vàng của đơn vị GĐPT Giác Hạnh, Q.10 tổng điểm 19.99Phật hoàng Trần Nhân Tông của GĐPT Giác Ngạn, Q.Phú Nhuận với tổng điểm 19.98; hợp xướng Vesak thiêng liêng của GĐPT Từ Tân, Q.Tân Bình với tổng điểm 19.98; hợp ca Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang của chùa Vạn Thọ, Q.1 với tổng điểm 19.98.

Như Danh - Vũ Giang

_____________

>>> Xem chùm ảnh đêm chung kết Hội thi văn nghệ mừng Vesak

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Nhị vị Trưởng lão Hòa thượng thăm công trình tu bổ chùa Hương Ấp (phường Phổ Yên, Thái Nguyên)

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày