TP.HCM: Khóa tu trực tuyến tại chùa Giác Ngộ, khai xuân Tân Sửu

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 21-2 (10-1-Tân Sửu), chùa Giác Ngộ (quận 10) tổ chức khóa tu đầu năm theo hình thức trực tuyến, trong tinh thần Tết 5K giữa đại dịch Covid-19.

Mở đầu ngày tu của năm, chư Tăng tụng kinh Từ bi Phước đức, hành thiền theo đề mục quán niệm hơi thở.

Thuyết giảng và nghe pháp trong khoảng cách, được phát trực tiếp trên mạng xã hội - Ảnh: Ngộ Trí Thuận, Bảo Tiên

Thuyết giảng và nghe pháp trong khoảng cách, được phát trực tiếp trên mạng xã hội - Ảnh: Ngộ Trí Thuận, Bảo Tiên

Tiếp nối đó, Thượng tọa trụ trì Thích Nhật Từ thuyết giảng - kết nối với cộng đồng Phật tử Việt Nam và nước ngoài qua phiên phát trực tiếp trên mạng xã hội. Qua đó, Thượng tọa thông tin những Phật sự, thiện sự mà chùa Giác Ngộ đã và sẽ thực hiện trong năm 2021 như ấn tống kinh, sách.

Thượng tọa Nhật Từ cho biết, trong năm nay, công trình kinh sách quan trọng nhất của GHPGVN là Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam.

"Đó không chỉ là tâm huyết của các bậc tôn túc trong suốt khoảng 8 thập niên qua mà còn là niềm vinh hạnh, tự hào của Phật giáo nước nhà", Thượng tọa nói.

Được biết, từ tháng 12-2020 đến nay, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đã ấn tống được 4 ấn bản: kinh Trường bộ, kinh Trung bộ, kinh Tương Ưng bộ, kinh Tăng Chi bộ. Trong một vài tháng tới, kinh Tiểu bộ cũng sẽ được ấn hành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày