TP.HCM: Lễ cầu siêu nạn nhân tử vong do Covid-19 tại Châu Âu

Lễ cầu siêu nạn nhân qua đời do dịch Covid-19 tại tu viện Khánh An, quận 12
Lễ cầu siêu nạn nhân qua đời do dịch Covid-19 tại tu viện Khánh An, quận 12
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-3, Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM kết hợp Ban Trị sự Phật giáo quận 12, trang nghiêm tổ chức lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do dịch Covid-19 ở Châu Âu tại tu viện Khánh An (quận 12).

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức niêm hương bạch Phật, sau đó đại chúng cùng nghe chuông và tĩnh toạ niệm an lành hướng đến chư vị hương linh.

Trong sự thanh tịnh, lời Kinh Ba cửa giải thoát và Kinh A Nậu La Độ được đại chúng vang lên hòa điệu trang nghiêm, mong chư vị hương linh sớm tỉnh thức cõi hồng trần ảo mộng. Đồng thời, nhắc nhở những vị hiện tiền biết trân quý phút giây này mà tinh tấn tu tập.

Đại chúng cùng tĩnh tọa niệm an lành đến hương linh

Đại chúng cùng tĩnh tọa niệm an lành đến hương linh

Kết thúc thời khóa tụng kinh, chư tôn đức dâng hương tưởng niệm và cung tiến chư vị hương linh.Tại lễ tưởng niệm, Thượng toạ Thích Trí Chơn đã bày tỏ sự nuối tiếc và những công hạnh mà chư vị hương linh lúc sinh tiền đã có nhiều đóng góp hữu ích cho Phật pháp trong và ngoài nước, cũng như giúp đỡ cộng đồng Phật tử tại Châu Âu trong suốt nhiều năm liền.

Đại diện Phật tử tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Ba Lan, Cộng hòa Séc tham dự lễ cầu siêu

Đại diện Phật tử tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Ba Lan,

Cộng hòa Séc tham dự lễ cầu siêu

Được biết, Thượng tọa Thích Trí Chơn là vị thầy tâm linh, hướng đạo cho cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Ba Lan, Séc, Đức. Thượng tọa còn đứng ra thành lập nhiều hội Phật tử, nhiều Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Châu Âu và hướng dẫn kiều bào tu tập suốt nhiều năm qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cần phải thấy rõ, các duyên bên ngoài (có vật chất, ngũ dục) chỉ là những điều kiện cần, bình an trong tâm mới là điều kiện đủ cho hạnh phúc, cho chất lượng cuộc sống...

Hiểu đúng về “xả bỏ ham muốn”

GNO - Theo tôi được biết, đạo Phật dạy con người xả bỏ ham muốn, nhưng thực tiễn cuộc sống thì vẫn phải có ham muốn. Như vậy đạo Phật cho phép ta muốn gì và không muốn gì? Thế nào là muốn ít và biết đủ?

Thông tin hàng ngày