TP.HCM: Lễ truy niệm, cung tống kim quan Hòa thượng Thích Giác Trì làm lễ trà-tỳ

Đoàn xe đang tiến về đài hỏa táng Tháp Long Thọ để cử hành lễ trà-tỳ
Đoàn xe đang tiến về đài hỏa táng Tháp Long Thọ để cử hành lễ trà-tỳ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-5, tại chùa Giác Ngạn, Ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn và môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Giác Trì, viện chủ chùa Giác Ngạn đến đài hỏa táng Tháp Long Thọ để làm lễ trà-tỳ
Chư tôn đức chứng minh và tham dự lễ truy niệm Hòa thượng Thích Giác Trì

Chư tôn đức chứng minh và tham dự lễ truy niệm Hòa thượng Thích Giác Trì

Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn; Thượng tọa Thích Minh Thanh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện, Trưởng ban Tổ chức; Thượng tọa Thích Lệ Tâm, Phó Trưởng ban Thường trực Phật giáo huyện; Thượng tọa Thích Chơn Trí, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện; Ni sư Thích nữ Tường Hạnh, Trưởng Phân ban Ni giới huyện Hóc Môn; cùng chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử tham dự.

Thượng tọa Thích Minh Thanh đã ôn lại cuộc đời hoằng pháp của cố Hòa thượng Thích GIác Trì

Thượng tọa Thích Minh Thanh đã ôn lại cuộc đời hoằng pháp của cố Hòa thượng Thích GIác Trì

Trong lời tưởng niệm, Thượng tọa Thích Minh Thanh đã khái quát về thân thế và sự nghiệp hành đạo của cố Hòa thượng tân viên tịch

Theo đó, cố Hòa thượng thế danh Nguyễn Tấn Phương, sinh năm Nhâm Thìn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, thân phụ là cụ ông Nguyễn Đặc, thân mẫu là cụ bà Lê Thị Dài.

Sau đó, Hòa thượng theo bà con di cư vào nam sống tại khu Tư Nguyên - Hóc Môn. Duyên lành hội đủ, năm 1984, Hòa thượng được cố Hòa thượng Thích Giác Khoa, nguyên trụ trì chùa Giác Ngạn thế phát xuất gia, ban pháp danh Giác Trì. Đến năm 1994, Hòa thượng bổn sư viên tịch, ngài chính thức trụ trì chùa Giác Ngạn và tiếp Tăng, độ chúng cũng như tạo thuận duyên nhiều chư Tăng các nơi về thành phố tu học và hành đạo.

Đại đức Thích Huệ Thông dâng lời cảm niệm ân sư

Đại đức Thích Huệ Thông dâng lời cảm niệm ân sư

Năm 2009, cố Hòa thượng đã đề xuất giao lại trách nhiệm trụ trì chùa Giác Ngạn cho Đại đức Thích Huệ Thông, còn ngài chuyên hạ thủ công phu. Rồi vô thường đến Hòa thượng thuận thế vô thường thâu thần viên tịch trụ thế 71 năm với 38 Hạ lạp.

Đại đức Thích Huệ Thông thay mặt môn đồ dâng lời hoài niệm ân sư về những năm tháng được kề cận bên thầy, được lắng nghe thầy chỉ dạy và kể từ đây chùa Giác Ngạn đã vắng bóng tôn sư, môn đồ pháp quyến thiếu đi bậc thầy chỉ đạo.

Thượng tọa Thích Lệ Tâm phát biểu cảm tạ

Thượng tọa Thích Lệ Tâm phát biểu cảm tạ

Buổi lễ tưởng niệm khép lại sau lời cảm tạ của Thượng tọa Thích Lệ Tâm. Được biết tang lễ của Hòa thượng Thích Giác Trì đón tiếp hơn 100 phái đoàn từ chư tôn đức lãnh đạo các cấp Giáo hội, chính quyền thành phố và huyện Hóc Môn và Tăng, Ni và Phật tử các nơi đến thắp hương, chia buồn và bày tỏ niềm kính tiếc về sự viên tịch của cố Hòa thượng.

Chư tôn đức niêm hương cầu nguyện

Chư tôn đức niêm hương cầu nguyện

Sau đó chư tôn đức đã niêm hương cầu nguyện. Sau đó, Ban Nghi lễ đã cử hành lễ phụng tống kim quan đến Đài hỏa táng Tháp Long Thọ (huyện Củ Chi) để cử hành lễ trà-tỳ, trong niềm kính tiếc vô biên của những người hữu duyên từng thân cận và gần gũi học đạo cùng cố Hòa thượng.

Chư tôn đức tham dự lễ truy niệm

Chư tôn đức tham dự lễ truy niệm

Những dây phút cuối kim quan còn lưu lại chùa Giác Ngạn

Những dây phút cuối kim quan còn lưu lại chùa Giác Ngạn

Chư Ni các tự viện nhất tâm cầu nguyện

Chư Ni các tự viện nhất tâm cầu nguyện

Bát, y truyền lại tôn thờ mai sau

Bát, y truyền lại tôn thờ mai sau

Tại lễ đường

Tại lễ đường

Đệ tử của Hòa thượng cung thỉnh y bát, lư hương rời Giác linh đường
Đệ tử của Hòa thượng cung thỉnh y bát, lư hương rời Giác linh đường
Giác Ngạn từ đây vắng bóng tôn sư

Giác Ngạn từ đây vắng bóng tôn sư

Kim quan rời con hẻm quen thuộc, từ chùa Giác Ngạn ra Quốc lộ

Kim quan rời con hẻm quen thuộc, từ chùa Giác Ngạn ra Quốc lộ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày