TP.HCM: Lễ Tự tứ tại trường hạ chùa Phổ Quang

GNO - Sáng qua, 17-8 (15-7-Bính Thân), trường hạ tập trung tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) do BTS GHPGVN TPHCM tổ chức đã trang nghiêm diễn ra lễ Tự tứ - kết thúc mùa an cư PL.2560.

anh phoquang02.jpg


Chư tôn Hòa thượng lễ Phật, bạch Phật

Đức Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo an cư, Thiền chủ hạ trường; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Phó ban Chỉ đạo an cư, Hóa chủ hạ trường; HT.Thích Tịnh Hạnh, UVTT HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tài chính GHPGVN TP.HCM, Phó Thiền chủ hạ trường; HT.Thích Như Tín, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM cùng hơn 90 hành giả an cư đã vân tập tại đại hùng bửu điện chùa Phổ Quang cùng nhau làm lễ Tự tứ.

Sau nghi thức niệm hương bạch Phật, hạ trường đã cung thỉnh HT.Thích Tịnh Hạnh và HT.Thích Như Tín làm hai vị Tỳ-kheo đối thú tự tứ trước và chứng minh cho chư hành giả tác pháp Tự tứ.

anh phoquang11.jpg
Nhị vị Hòa thượng đối thú Tự tứ

anh phoquang06.jpg

anh phoquang07.jpg
Chư Tăng hành giả lần lượt đối thú tự tứ

Sau đó, HT.Thiện Tánh và HT.Thích Tịnh Hạnh đã thay mặt Hòa thượng Trưởng ban Trị sự trao chứng chỉ an cư đến đại điện chư hành giả đủ tiêu chuẩn nhận sổ hạ do Ban Tăng sự Trung ương và thành phố chứng nhận. Đồng thời, trao bằng tuyên dương công đức đến 21 chư hành giả có thành tích tu học xuất sắc nhất trong mùa an cư.

Cuối cùng, HT.Thích Thiện Tánh thay lời cho Hòa thượng Thiền chủ có đôi lời sách tấn chỉ dạy đến chư hành giả - hãy tiếp tục tinh tấn và nỗ lực trong mọi công phu tu tập để xứng đáng là hàng Tỷ-kheo đứng đầu trong thất chúng đệ tử Phật và hãy mang sở học sở tu của mình phụng sự đạo pháp và dân tộc.

anh phoquang09.jpg


Trao chứng chỉ an cư đến hành giả

anh phoquang01.jpg
Và bằng tuyên dương tới hành giả tu tập xuất sắc

Tin, ảnh: Chùa Phổ Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày