TP.HCM: Sẽ nới lỏng một số ngành nghề dịch vụ từ 23-4

GNO - Một số ngành nghề dịch vụ không thiết yếu tại TP.HCM sẽ được nới lỏng từ 0 giờ ngày 23-4.

Đó là kết luận được đưa ra trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 chiều nay 22-4, do ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM chủ trì.

TPHCM.JPG


Một con đường ở TP.HCM trong những ngày cách ly xã hội - Ảnh: Zing

Tại buổi họp, ông Lê Thanh Liêm cho biết, kể từ 0 giờ ngày 23-4, TP.HCM sẽ chính thức được hạ mức nguy cơ dịch bệnh, từ nhóm nguy cơ cao xuống nhóm có nguy cơ.

Theo ông Liêm, trong tình hình TP.HCM đang tích cực kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả, các nguồn có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, kể từ ngày mai, thành phố sẽ chính thức có công văn cho phép một số ngành nghề dịch vụ không thiết yếu được nới lỏng.

Bên cạnh đó, một số bộ chỉ số đánh giá cũng sẽ được các sở, ngành công bố vào ngày mai 23-4.

Tuy nhiên, đối với việc đeo khẩu trang khi ra đường là điều kiên quyết phải thực hiện, mang tính bắt buộc, trên toàn thành phố nói riêng và cả nước nói chung, như từ trước đến nay.

Tại buổi họp, công tác lấy mẫu xét nghiệm tại TP.HCM cũng được đánh giá cao trong quy trình và mức độ chặt chẽ, với kỹ thuật xét nghiệm tầm soát nghiêm ngặt, không sử dụng kỹ thuật xét nghiệm nhanh.

Được biết cho đến nay, cả nước vẫn duy trì ở 268 ca bệnh và chưa phát sinh thêm ca nhiễm mới.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, tại TP.HCM có 54 ca nhiễm, trong đó có 52 ca đã xuất viện và còn 2 ca đang điều trị tích cực. Được biết, bệnh nhân 91 có biểu hiện nặng nhưng hiện đang diễn biến với kết quả tốt, điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Riêng trường hợp còn lại đang được điều trị tại bênh viện dã chiến Củ Chi, nếu không có gì thay đổi sẽ có thể xuất viện vào ngày mai.

Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày