TP.HCM: Tán đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

GNO - Sáng nay 18-2-2014 (19 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), Pháp hội Dược Sư do Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh tổ chức tại chùa Huê Nghiêm (Q.2) đã kết thúc sau khoá lễ tụng kinh - Đàn thứ 7.

BTN_0160.jpg
Chư tôn đức nhiễu đàn

Sau khi nhiễu đàn cùng chư Tăng trong Ban Nghi lễ do TT.Thích Lệ Trang làm sám chủ, HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP, Trưởng ban Tổ chức đã tác bạch tạ ơn chư Phật và cầu nguyện cho tất cả mọi người được khoẻ mạnh, bình yên và hạnh phúc.

Sau đây là những hình ảnh về buổi lễ do PV Giác Ngộ thực hiện.

BTN_0200.jpg
Chư tôn đức trước đàn tràn Dược Sư tôn trí tại chánh điện chùa Huê Nghiêm

BTN_0064.jpg

HT.Thích Trí Quảng, Trưởng ban Tổ chức, Viện chủ chùa Huê Nghiêm quang lâm đàn tràng

BTN_0108.jpg

TT.Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP, sám chủ

BTN_0059.jpg
Chư Tăng hướng dẫn tụng kinh Dược Sư đàn thứ 7

BTN_0061.jpg

Suốt ba ngày qua, chư Tăng và đông đảo Phật tử luân phiên tụng kinh Dược Sư

BTN_0081.jpg

Pháp hội Dược Sư được BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức lần thứ hai tại chùa Huê Nghiêm

BTN_0052.jpg

Mỗi đàn Dược Sư có hàng ngàn Phật tử đến tham dự tụng niệm

BTN_0021.jpg

Phật tử ngồi kín chánh điện

BTN_0028.jpg

Ra sân trước đại hùng bảo điện

BTN_0019.jpg

Khắp các tầng của chùa Huê Nghiêm

BTN_0044.jpg

Tất cả đều lễ phục trang nghiêm, hòa âm theo dẫn lễ của chư Tăng

BTN_0077.jpg

Đàn tràng sáng hôm nay

BTN_0128.jpg

Tán sớ hoàn mãn

BTN_0160.jpg

Dẫn đầu là TT.Thích Lệ Trang, kế đó là HT.Thích Trí Quảng, Chư Tăng trong Ban Tổ chức

BTN_0177.jpg

Chư tôn Tăng Ban Nghi lễ

BTN_0210.jpg

HT.Thích Trí Quảng tác bạch tạ ơn chư Phật, chư Bồ-tát và tuyên bố đàn tràng hoàn mãn

BTN_0270.jpg

ĐĐ.Thích Thiện Quý, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN cử hương tạ đàn

BTN_0215.jpg

Chư tôn đức cử hành lễ tạ

BTN_0225.jpg

Lễ phẩm cúng tạ

BTN_0282.jpg

Thượng tọa sám chủ sái tịnh lễ phẩm

BTN_0271.jpg

Lễ tạ đàn diễn ra sau ba ngày, kết thúc 7 khóa lễ luân phiên tụng kinh Dược Sư cầu nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày