TP.HCM: Tăng Ni sinh nhập học lại vào ngày 20-3

GNO - Đó là kết luận được đưa ra trong phiên họp của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM sáng nay 27-2, tại tòa Viện trưởng cơ sở I (Q.Phú Nhuận).


Phiên họp dưới sự chủ trì của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Viện trưởng Học viện cùng sự tham dự của chư tôn đức Phó Viện trưởng: TT.Thích Tâm Đức, TT.Thích Viên Trí, TT.Thích Phước Đạt, TT.Thích Nhật Từ (Thường trực), TT.Thích Chơn Minh, TT.Thích Thanh Phong, TT.Thích Quang Thạnh (kiêm Tổng Thư ký), NS.Thích nữ Như Nguyệt; TT.Thích Đồng Văn, Trưởng phòng Sau đại học cùng chư tôn đức thành viên Hội đồng Điều hành học viện.

1-hvnh.jpg

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng thống nhất ngày dự kiến nhập học trở lại của Tăng Ni sinh TP.HCM, ngày 20-3


Theo đó, Hòa thượng Viện trưởng thống nhất ngày dự kiến nhập học lại của Tăng Ni sinh học viện là ngày 20-3, theo kế hoạch của UBND TP.HCM.

Hòa thượng nhắc nhở Hội đồng Điều hành đảm bảo tốt các công tác phòng chống dịch cần thiết tại cơ sở như: kiểm tra y tế, đo thân nhiệt cho Tăng Ni sinh, phun thuốc khử trùng và diệt khuẩn toàn bộ các tòa nhà hành chánh, tòa học đường và khu nội xá Tăng, Ni.

Cũng trong phiên họp sáng nay, chư tôn đức thống nhất thời gian và kế hoạch trao bằng Cử nhân khóa XII sẽ được tổ chức vào cuối tháng 3. Phòng Đào tạo Sau đại học cũng đã báo cáo Hòa thượng Viện trưởng tình hình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện. Hiện Tăng Ni sinh khóa I đã hoàn thành phần bảo vệ luận án tốt nghiệp, khóa II chuẩn bị bảo vệ đề cương luận văn và kế hoạch tổ chức thi tuyển khóa III (đã có 30 hồ sơ đăng ký); cùng 1 hồ sơ đăng ký luận án tiến sĩ.

Ngoài ra, chư tôn đức cũng thảo luận về Quy chế hoạt động của Học viện trong nhiệm kỳ mới.

9-hvnh 5.jpg

Chư tôn đức tham dự buổi họp sáng nay

6-hvnh 4.jpg

TT.Thích Viên Trí báo cáo công tác đào tạo

4-hvnh 3.jpg

TT.Thích Đồng Văn báo cáo các chương trình đào tạo sau đại học

5-hvnh 5.jpg

TT.Thích Nhật Từ trình bày về phần mềm được áp dụng trong kiểm kê và bảng điểm của học viện


8-hvnh 1.jpg

Chư tôn đức cũng thảo luận Quy chế hoạt động của Học viện trong nhiệm kỳ mới

Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường Tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày