TP.Vũng Tàu đặt cây ATM gạo “Tình nghĩa quân, dân”

Ban Tổ chức trao hoa tri ân Ban Trị sự TP.Vũng Tàu, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh
Ban Tổ chức trao hoa tri ân Ban Trị sự TP.Vũng Tàu, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Chỉ huy Quân sự TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã phối hợp cùng Ban Trị sự Phật giáo TP.Vũng Tàu vận hành ATM gạo “Tình nghĩa quân, dân” từ ngày 27-6 và chỉ hơn một ngày đã tặng hơn 5 tấn gạo.
Ban Trị sự TP.Vũng Tàu ủng hộ 3 tấn gạo đến chương trình

Ban Trị sự TP.Vũng Tàu ủng hộ 3 tấn gạo đến chương trình

Nhằm hỗ trợ các hộ dân có những hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19, Ban Chỉ huy Quân sự TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã phối hợp cùng Ban Trị sự Phật giáo TP.Vũng Tàu vận hành ATM gạo “Tình nghĩa quân, dân” từ ngày 27-6 và chỉ hơn một ngày đã tặng hơn 5 tấn gạo.

Để tránh tụ tập đông người, Ban Chỉ huy Quân sự TP.Vũng Tàu cử lực lượng điều hành, hướng dẫn người dân đến nhận gạo xếp hàng theo thứ tự, tất cả được hướng dẫn đo thân nhiệt, sát khuẩn, xếp hàng cách nhau 2 mét. Những người đến nhận gạo chủ yếu là lao động nghèo bán vé số, phụ hồ, người khuyết tật, người thất nghiệp…

Người nghèo được chia sẻ khó khăn

Người nghèo được chia sẻ khó khăn

Ngoài ra, Ban Trị sự TP.Vũng Tàu còn hỗ trợ 5 triệu đồng đến một hộ nghèo bị cháy nhà ở phường 11 khi chương trình khởi động vận hành cây ATM gạo kết thúc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày