TP.Cần Thơ: Bế giảng khóa An cư kiết hạ

GNO - Sáng qua, 18-8, Ban Chức sự trường hạ chùa Long Quang (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đã trang nghiêm tổ chức lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ PL.2557-DL.2013.

can tho1.JPG

Toàn cảnh lễ bế giảng

HT.Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN TP.Cần Thơ; HT.Lý Sân, thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Huệ Trường, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó BTS GHPGVN TP.Cần Thơ; HT.Thích Thiện Tài, Phó trưởng BTS GHPGVN TP.Cần Thơ, Thiền chủ chùa Long Quang; cùng chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Phó thiền chủ, Hóa chủ Hạ trường chùa Long Quang; Ni trưởng TN Huệ Giác, chứng minh Phân ban Đặc trách Ni Giới TP.Cần Thơ; Ni sư TN Diệu Ngộ, Phó BTS GHPGVN TP.Cần Thơ kiêm Trưởng Phân ban Đặc trách ni giới TP đã quang lâm chứng dự.

Hơn 300 Phật tử đã tề tựu về tham dự và lắng nghe báo cáo kết quả tu tập của chư tôn đức tại hạ trường.

Theo báo cáo, tại trường hạ chùa Long Quang năm nay, có 140 Tăng, Ni tham gia khóa an cư và cùng nhau tu học. Trong thời gian tu tập, chư hành giả đã nghiêm chỉnh chấp hành giới luật, các thời công phu cũng như các thời khóa thuyết pháp, trau dồi kinh nghiệm thuyết giảng.

Hoàn thành khóa tu, trước chư tôn đức, thọ sư, chư hành giả đã tuyên đọc lời hứa sẽ miệt mài học hỏi cũng như hành trì tốt nhất lời dạy của ân sư; làm lợi đạo, ích đời.

can tho2.JPG

Chư hành giả an cư hứa sẽ trau dồi kinh-luật-luận, giữ gìn giới-định-tuệ tinh chuyên

can tho3.JPG

Tặng hoa tới chư hành giả xuất sắc

can tho4.JPG

HT.Thích Thiện Tài ban đọc từ

Ban đạo từ buổi lễ, HT.Thích Thiện Tài đã chúc mừng hành giả an cư đã tinh tấn tu học và nghiêm trì giới luật trong suốt ba tháng an cư. Hòa thượng cũng nhắc nhở, chư tôn đức Tăng, Ni cần tinh tấn hơn nữa, nhẫn nhục hơn nữa và không phải ở trường hạ mới nghiêm trì giới luật mà khi ra hạ rồi, tự bản thân phải sách tấn chính mình, chuyên tâm tu học để thành tựu Phật pháp, cứu cánh Niết-bàn, hướng đến giải thoát.

Trước đó, ngày 17-8, lễ tạ pháp an cư kiết hạ, cũng được thực hiện trang nghiêm, thanh tịnh; 100 pháp y cùng tịnh tài đã được Phật tử dâng lên cúng dường chư tôn đức.

can tho5.JPG

Phật tử tác bạch cúng dường pháp y

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày