TP.Cần Thơ: Khai mạc triển lãm văn hóa nghệ thuật “Vạn dặm yêu thương”

Khai mạc triển lãm văn hóa nghệ thuật "Vạn dặm yêu thương"
Khai mạc triển lãm văn hóa nghệ thuật "Vạn dặm yêu thương"
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong khuôn khổ Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam do Phân ban Ni giới TP.Cần Thơ đăng cai, sáng 13-4, tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam diễn ra lễ khai mạc triển lãm văn hóa nghệ thuật với chủ đề “Vạn dặm yêu thương”.
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh, tham dự lễ khai mạc có Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương, Thường trực Ban Chứng minh Phân Ban Ni giới T.Ư; chư Ni chứng minh, cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới TP.Cần Thơ, cùng chư Ni Phân ban Ni giới 55 tỉnh, thành trong cả nước tham dự.

Chư Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư tham dự lễ khai mạc

Chư Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư tham dự lễ khai mạc

Ni sư Thích nữ Thuần Chơn, Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư, Phó ban Tổ chức phát biểu khai mạc cho biết Phật giáo được du nhập vào Việt Nam từ những buổi đầu của lịch sử dân tộc và phát triển vùng đất Tây Đô xưa, Cần Thơ nay xinh đẹp, trù phú với những ruộng lúa, vườn cây, giàu tiềm năng vật chất, đa dạng và phong phú về đời sống tinh thần.

Ni sư Thích nữ Thuần Chơn phát biểu khai mạc

Ni sư Thích nữ Thuần Chơn phát biểu khai mạc

Phật giáo vùng Tây Đô không chỉ trở thành nhân tố cấu thành nền tảng văn hóa và con người, mà còn góp phần tạo nên hệ giá trị và bản sắc văn hóa riêng của vùng đất và con người xứ "gạo trắng nước trong".

“Vạn dặm yêu thương”- triển lãm trong khuôn khổ Đại lễ gồm hình ảnh tư liệu về chân dung của chư vị Ni trưởng tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ. Hình ảnh về kiến trúc đặc trưng của các ngôi chùa tại TP.Cần Thơ, những kiến trúc văn hóa nghệ thuật mang dấu ấn đặc trưng vùng văn hóa Nam Bộ. Hình ảnh về sự hình thành, ổn định và phát triển của Ni giới TP.Cần Thơ từ khi thành lập cho đến nay. Những hình ảnh thừa hành Phật sự trên khắp các nẻo đường, đem ánh sáng Phật pháp và tấm lòng từ bi đến với chúng sanh, được thể hiện qua các thành tựu hoạt động Phật sự nổi bật: nghi lễ, giáo dục, văn hóa, hoằng pháp, từ thiện - xã hội.

Chư Ni trưởng cắt băng khai mạc triển lãm

Chư Ni trưởng cắt băng khai mạc triển lãm

Bên cạnh đó, những hạng mục tiểu cảnh văn hoá đặc trưng của TP.Cần thơ với nền văn hóa vùng miền qua những hình ảnh: Bến Ninh Kiều, chợ cổ Cần Thơ, cầu Đi Bộ nối liền Bến Ninh Kiều với cồn Cái Khế và chợ nổi Cái Răng là loại hình chợ đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Sau phát biểu khai mạc là nghi thức cắt băng triển lãm văn hoá nghệ thuật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2025) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.
Ảnh: Bảo Toàn

Tu theo hạnh của Đức Phật Dược Sư

GNO - Thầy Tổ chúng ta có tục lệ cầu an đầu năm tụng kinh Dược Sư . Nhân đây, tôi gợi một số ý để quý vị suy nghĩ và thực hành cho đúng Chánh pháp cũng như truyền thống của Phật giáo Việt Nam.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?

Thông tin hàng ngày