TP.HCM: 12 đội sẽ tranh tài tại Hội thi đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Hội thi đua ghe ngo lần I năm 2023 trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Hội thi đua ghe ngo lần I năm 2023 trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Theo đó, nhằm tăng cường sự đoàn kết gắn bó của khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, giữ gìn các giá trị truyền thống của đồng bào Khmer, Quận ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN Q.3 sẽ tổ chức Lễ hội đua ghe ngo lần thứ II năm 2024 với chủ đề Đất nước trọn niềm vui.

Lễ hội đua ghe ngo Q.3 mở rộng lần thứ II năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra từ 6 giờ đến 12 giờ Chủ nhật, 10-11-2024, tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ, Q.3) với sự tham gia của 12 đội dự thi đến từ Q.3, TP.HCM và 5 tỉnh thành khu vực phía Nam.

Hội thi đua ghe ngo lần I năm 2023 trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh: Quảng Đạo

Hội thi đua ghe ngo lần I năm 2023 trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh: Quảng Đạo

Các đội dự kiến tham gia hội thi đua ghe ngo lần này bao gồm: Đội ghe ngo Dân quân tự vệ Q.3, Đội ghe ngo sinh viên Campuchia, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, Đội ghe ngo chùa Candaransi (Q.3, TP.HCM), Đội ghe ngo chùa Tông Kim Quang (Bình Dương), Đội ghe ngo Học viện Phật giáo Nam tông Khmer (TP.Cần Thơ), Đội ghe ngo Khlang Ong (H.Châu Thành, Kiên Giang), Đội ghe ngo Siriavansa Thứ Ba Đội ghe ngo điểm sinh hoạt tập trung Tông Kim Biên (H.An Biên, Kiên Giang), Đội ghe ngo Khlang MươngĐội ghe ngo Xà Xiêm mới (H.Châu Thành, Kiên Giang), Đội ghe ngo Cần Đước (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng).

Dịp này, Ủy ban Nhân dân Q.3 cũng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật với các ca khúc ca ngợi quê hương đất nước, mang đậm dân gian dân tộc Khmer và giao lưu văn hóa ẩm thực các dân tộc thiểu số tại TP.HCM.

Hội thi đua ghe ngo lần thứ II năm 2024 hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), kỷ niệm 94 năm ngày thành lập MTTQVN (18-11-1930 – 18-11-2024) và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11); Lễ hội Ok Om Bok (lễ cúng trăng) của đồng bào Khmer, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày