TP.HCM: Ban Trị sự chuẩn bị Tết cho đồng bào nghèo

GNO - Nhiều Phật sự đã được chư tôn đức thành viên BTS GHPGVN TP.HCM triển khai với sự chủ trì HT.Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, tại Trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự (Q.10) vào sáng nay, 25-12.

ANH D (2).JPG
HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp thường kỳ của BTS

Theo đó, Văn phòng BTS đã hoàn tất hồ sơ của thành viên BTS GHPGVN TP nhiệm kỳ 2017-2022 gửi các ban, ngành hữu quan.

Hiện nay, công tác hành chánh điện tử của BTS tiến hành triển khai, trước mắt sẽ tập hợp hồ sơ nhân sự 24 BTS GHPGVN quận, huyện, các ban trực thuộc và quản lý bằng số hóa. Dự kiến, công tác này sẽ kết thúc, trước lễ tất niên của BTS GHPGVN TP vào khoảng trung tuần tháng 12-Đinh Dậu.

Chư tôn đức cũng đề xuất nhân sự bổ sung cho Văn phòng BTS nhằm nâng cao công tác Phật sự của Văn phòng BTS GHPGVN TP; báo cáo một số công tác chuẩn bị cho lễ tất niên của Phật giáo TP.

Công tác xây dựng hai công trình do BTS GHPGVN TP quản lý là Việt Nam Quốc Tự (xây dựng tường rào, bảo tháp cao 13 tầng) và công trình chánh điện Bát Bửu Phật Đài (H.Bình Chánh) đang thi công theo đúng tiến độ.

ANH D (3).JPG

TT.Thích Thiện Quý báo cáo công tác Văn phòng BTS

ANH D (4).JPG
Quang cảnh buổi họp thường kỳ của BTS GHPGVN TP

Tại buổi họp, HT.Thích Trí Quảng chỉ đạo công tác chuẩn bị chăm lo Tết cổ truyền cho người nghèo thành phố được chu đáo. Theo đó, Hòa thượng chỉ đạo chư tôn đức đặc trách công tác từ thiện xã hội kết nối với 24 BTS GHPGVN quận, huyện để rà soát, quận huyện nào còn nhiều đối tượng khó khăn cần lên kế hoạch, kết hợp BTS GHPGVN TP hỗ trợ đồng bào hưởng Tết cổ truyền ấm áp.

Theo TT.Thích Thanh Phong, năm nay BTS GHPGVN TP kết hợp chùa Vĩnh Nghiêm cùng các mạnh thường quân Phật tử chuẩn bị 12.000 phần quà nhằm chăm lo Tết cổ truyền đến đồng bào nghèo các tỉnh, thành.

Tại Việt Nam Quốc Tự, dự kiến BTS GHPGVN TP sẽ tặng 1.000 phần quà Tết đến các gia đình khó khăn trên địa bàn quận 10.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày