TP.HCM: Ban Trị sự GHPGVN Q.5 họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 11-4, tại chùa Vạn Phật, Ban Trị sự GHPGVN Q.5 đã tổ chức buổi họp triển khai kế hoạch tổ chức  Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567-2023.
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Tham dự buổi họp có sự hiện diện của chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.5, chư Tăng Ni trụ trì 24 tự viện cùng đại diện chính quyền, ban ngành quận.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Truyền Cường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.5 nhấn mạnh, lễ Phật đản là một sự kiện trọng đại có ý nghĩa đặc biệt đối với Tăng Ni, tín đồ Phật tử thể hiện lòng tôn kính Đức Phật, đáp ứng nghi lễ tâm linh, truyền tải thông điệp “Từ bi - Trí tuệ" của Ngài trong cộng đồng nhằm lan tỏa sự an lạc cho mọi người.

Thượng tọa Thích Truyền Cường phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Truyền Cường phát biểu khai mạc

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Giác Nghiêm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký đã đọc bản báo cáo về các hoạt động từ thiện xã hội trong quý I-2023. Theo đó, trong quý I, Ban Trị sự đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo Tết cho dân nghèo tại địa phương, phát quà cho người già neo đơn, xây cầu nông thôn,... với tổng kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng.

Đại đức Thích Nguyên An, Phó Thư ký đã trình kế hoạch tổ chức chương trình Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567. Theo đó, các chùa, tự viện trên địa bàn Q.5 sẽ thực hiện treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, băng rôn, biểu ngữ, lồng đèn; trang trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni, xe hoa diễu hành,... trong tuần lễ Phật đản từ mùng 8-4 đến 15-4-Quý Mão.

Trong tuần lễ Phật đản, tại văn phòng Ban Trị sự - chùa Vạn Phật, sẽ có thuyết giảng Phật pháp từ lúc 19 giờ đến 21 giờ do Ban Hoằng pháp quận phụ trách. Thông báo cũng khuyến khích các tự viện thực hiện các công tác từ thiện xã hội nhân mùa lễ Phật đản, thực hiện nghi thức tắm Phật truyền thống, tụng kinh Chuyển Pháp luân cầu quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ, chúng sanh an lạc.

Thượng tọa Thích Giác Nghiêm báo cáo công tác Phật sự quý I

Thượng tọa Thích Giác Nghiêm báo cáo công tác Phật sự quý I

Phát biểu kết thúc buổi họp, ông Lê Tấn Đức, Chuyên viên Phòng Nội vụ Q.5 cho biết, sẽ hỗ trợ nhân sự bảo vệ an ninh chặt chẽ trên địa bàn quận giúp cho việc tổ chức Đại lễ Phật đản diễn ra trong không khí trang nghiêm thanh tịnh và thành tựu viên mãn,

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày