TP.HCM: Phật giáo Q.Phú Nhuận sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại Quan Âm tu viện

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 10-4, tại tổ đình Quán Thế Âm, Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận đã có phiên họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, khóa An cư kiết hạ và một số Phật sự khác.
Thượng tọa Thích Minh Nhựt phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Minh Nhựt phát biểu khai mạc

Chứng minh phiên họp có Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận cùng sự tham dự của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận: Thượng toạ Thích Minh Nhựt, Trưởng ban; Hòa thượng Thích Giác Trí, Phó Thường trực; Thượng tọa Thích Trí Thanh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký; chư Tăng Ni thành viên Ban Trị sự; chư vị trụ trì các chùa, tự viện; huynh trưởng các gia đình Phật tử đang sinh hoạt trên địa bàn cùng đại diện lãnh đạo chính quyền, ban ngành TP.HCM, Q.Phú Nhuận,...

Thượng tọa Thích Trí Thanh trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

Thượng tọa Thích Trí Thanh trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

Tại buổi họp, Ban Trị sự Phật giáo quận đã thống nhất thiết trí lễ đài mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại Quan Âm tu viện (P.2, Q.Phú Nhuận). Lễ hạ thủy và thắp sáng 7 hoa sen vàng truyền thống trên kênh Nhiêu Lộc sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30, ngày 26-5 (8-4-Quý Mão). Sau đó là lễ khai kinh cầu nguyện, rước kiệu hoa mừng Phật đản cầu nguyện quốc thái dân an.

Đặc biệt, mùa Phật đản năm nay cũng là dịp Phật giáo cả nước kỷ niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức tự thiêu trong pháp nạn 1963, Ban Trị sự cùng Tăng Ni tín đồ Phật tử trên địa bàn Q.Phú Nhuận sẽ tổ chức diễu hành xe hoa kính mừng Phật đản đồng thời cung rước tôn tượng Bồ-tát Thích Quảng Đức từ tổ đình Quán Thế Âm về lễ đài Phật đản của Ban Trị sự Phật giáo quận vào ngày 27-5 (10-4-Quý Mão)

Chương trình Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Phật giáo Q.Phú Nhuận sẽ chính thức được cử hành vào lúc 6 giờ ngày 29-5 (11-4-Quý Mão) tại Quan Âm tu viện.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Về khóa An cư kiết hạ, theo dự kiến, năm nay, Ban Trị sự Phật giáo Q.Phú Nhuận sẽ tổ chức 3 điểm an cư tập trung: chư Tăng tại tổ đình Phổ Quang và chùa Đại Giác; chư Ni tại tổ đình Kim Sơn.

Bên cạnh đó, sẽ có các điểm an cư tại chỗ: chùa Giác Uyển, tổ đình Quán Thế Âm và thiền viện Vạn Hạnh dành cho chư Tăng; Quan Âm tu viện, chùa Giác Tâm và chùa Thiên Long dành cho chư Ni.

Hòa thượng Thích Thanh Hùng ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thanh Hùng ban đạo từ

Tại buổi họp, Ban Trị sự cũng đã thông báo về Đại giới đàn Bửu Huệ do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức đến trụ trì các tự viện để xem xét cho thọ giới đối với các đệ tử đủ tuổi, sức khỏe tốt, có thời gian tu tập cũng như đức hạnh để lãnh thọ Giới pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

GNO - Một di tích Phật giáo thuộc giai đoạn Phật giáo sơ kỳ, mới được khai quật gần đây bởi Sở Di sản bang Telangana tại làng Chada, huyện Yadadri Bhongir, đã hé lộ những ánh sáng mới về sự hiện diện và tầm quan trọng lịch sử của Phật giáo trong khu vực này.
Cuộc sống chúng ta như thế nào là hoàn toàn do chúng ta định đoạt - Ảnh: Getty Images

Tìm Phật trong nhà

GNO - Không chỉ ở trong chùa chúng ta mới có thể tìm thấy Phật - vị thầy đáng kính Pubjeong nói - mà chúng ta có thể tìm thấy Phật ngay trong nhà, ngay trong chính gia đình mình! “Bởi sự đổ vỡ đã khiến cho nhiều ngôi nhà lạnh lẽo như những chiếc vỏ sò, trong khi sự ấm áp của gia đình biến mất”.

Thông tin hàng ngày