TP.HCM: Ban Trị sự họp chuẩn bị kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản, tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức

Chư tôn đức Tăng, Ni Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tham dự phiên họp đầu năm Quý Mão - 2023 tại Việt Nam Quốc Tự
Chư tôn đức Tăng, Ni Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tham dự phiên họp đầu năm Quý Mão - 2023 tại Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 6-2, buổi họp đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, tại Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã thảo luận, thống nhất chủ trương việc tổ chức Đại lễ Phật đản, kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân...
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp Ban Thường trực

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp Ban Thường trực

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp.

Tại buổi họp, đại diện Ban Thư ký báo cáo hoạt động Phật sự, trình Ban Thường trực một số kế hoạch hoạt động Phật sự trong quý I, đầu quý II - 2023; chư tôn đức thảo luận, thống nhất triển khai một số Phật sự trọng tâm chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, kỷ niệm 60 năm Pháp nạn 1963 và Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, chuẩn bị tổ chức Đại giới đàn…

Thượng tọa Thích Thiện Quý thay mặt Ban Thư ký trình một số hoạt động Phật sự

Thượng tọa Thích Thiện Quý thay mặt Ban Thư ký trình một số hoạt động Phật sự

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp của chư tôn đức Ban Thường trực, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự lấy biểu quyết ý kiến toàn thể chư tôn đức thống nhất triển khai tổ chức chuỗi sự kiện trong Đại lễ Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại TP.HCM như: Lễ rước kiệu Đức Phật sơ sinh, diễu hành xe hoa, kiệu hoa Kính mừng Phật đản trong đó nhấn mạnh nội dung kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Dịp này, Hòa thượng Thích Lệ Trang cũng đã truyền đạt huấn thị của Đức Pháp chủ, Chứng minh Đạo sư của Giáo hội TP.HCM về một số công việc cần làm nhằm tưởng nhớ tiền nhân trong tinh thần kế thừa truyền thống lịch sử của GHPGVN mà Hiến chương đã khẳng định.

Ban Thường trực thống nhất tổ chức các sự kiện Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

Ban Thường trực thống nhất tổ chức các sự kiện Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

Trên tinh thần ý kiến chung, chư tôn đức cũng thống nhất về chuỗi sự kiện trong Đại lễ Phật đản sắp tới, từ ngày đầu tháng Tư ÂL. Hòa thượng Trưởng ban Trị sự cho biết sẽ có kế hoạch và phân công cụ thể, cũng như trao đổi, làm việc với các cơ quan chức năng để phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của TP.HCM hiện tại.

Buổi họp cũng thảo luận về tiêu chí chọn giới tử cho kế hoạch tổ chức Đại giới đàn, dự kiến vào tháng 10-Quý Mão, dự kiến mang tôn hiệu Bửu Huệ.

Tại buổi họp, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự cũng thông tin về lễ tưởng niệm Đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN vào ngày 25 tháng Giêng, tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM) và sự kiện quan trọng của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh được tổ chức trên địa bàn TP.HCM.

Hình ảnh buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, sáng 6-2:

Hòa thượng Thích Thiện Đức đóng góp ý kiến

Hòa thượng Thích Thiện Đức đóng góp ý kiến

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ trình chương trình dự kiến hoạt động hoằng pháp

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ trình chương trình dự kiến hoạt động hoằng pháp

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đóng góp ý kiến

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đóng góp ý kiến

Hòa thượng Thích Chơn Không đóng góp ý kiến tại buổi họp

Hòa thượng Thích Chơn Không đóng góp ý kiến tại buổi họp

Thượng tọa Thích Tâm Hải đóng góp ý kiến

Thượng tọa Thích Tâm Hải đóng góp ý kiến

Quang cảnh buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM

Quang cảnh buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày