TP.HCM: Bổ nhiệm trụ trì chùa Định Lâm

GNO - Sáng 19-3, tại chùa Định Lâm (số 8 Bến Phú Định, P.16, Q.8), BTS GHPGVN Q.8 và Ban Hộ tự chùa đã long trọng tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Định Lâm cho ĐĐ.Thích An Đông.

q8 bo nhiem (1).JPG


HT.Thích Thiện Lương, Trưởng BTS GHPGVN Q.8 phát biểu khai mạc tại buổi lễ

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Lương, Trưởng BTS GHPGVN Q.8 đã cho biết, chùa Định Lâm được thành lập từ năm 1970 do cư sĩ Tăng Thị Chín (pháp danh Đồng Thể) phát tâm xây dựng,. Sau một thời gian dài hoạt động hơn 40 năm, nay được công nhận là điểm sinh hoạt của GHPGVN Q.8 để tạo điều kiện và thuận duyên cho Phật tử tu học.

Thay mặt  BTS GHPGVN TP.HCM, HT.Thích Thiện Tánh, Phó BTS đã trao quyết định bổ nhiệm trụ trì và con dấu cho ĐĐ.Thích An Đông.

HT.Thích Như Tín, ban đạo từ, nhắc nhở tân trụ trì phải nỗ lực phục vụ Giáo hội, hoằng pháp lợi sanh, giúp người dân địa phương hiểu thêm về Phật giáo, làm cho Phật giáo ngày thêm phát triển ở địa phương ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa.

q8 bo nhiem (3).JPG
HT.Thích Thiện Tánh trao quyết định bổ nhiêm trụ trì chùa Định Lâm và con dấu cho ĐĐ.Thích An Bình

q8 bo nhiem (4).JPG
ĐĐ.Thích An Bình phát biểu nhận nhiệm vụ

q8 bo nhiem (7).JPG

q8 bo nhiem (9).JPG
Nhiều lẵng hoa và phần quà chúc mừng của chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền 

q8 bo nhiem (5).JPG
Khuôn viên chùa Định Lâm

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường Tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày